MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ bé 4 tuổi chết đuối ở trang trại T-Farm: Yêu cầu trang trại đóng cửa

QUÁCH DU LDO | 03/06/2022 13:54

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ việc một cháu bé 4 tuổi bị đuối nước trong Trang trại Giáo dục và Sinh học Hữu cơ T-Farm (ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đại diện chính quyền địa phương cho hay, đã yêu cầu trang trại này đóng cửa.

Ngày 3.6, thông tin từ UBND xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra sự việc một bé trai 4 tuổi bị đuối nước khi đi tham quan tại Trang trại Giáo dục và Sinh học Hữu cơ T-Farm (ở thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh), đơn vị đã yêu cầu trang trại này đóng cửa, dừng các hoạt động bán vé tham quan.

Khu vực Trang trại Giáo dục và Sinh học Hữu cơ T-Farm, nơi cháu bé bị đuối nước thương tâm. Ảnh: Q.D

Theo ông Lê Huy Hòa - Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) cho hay, trang trại này được địa phương cho thuê đất để làm nông nghiệp (chăn nuôi, trồng cây) và do bà Lê Thị Tú (ở thôn Đà Ninh) làm chủ. Trang trại này chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động kinh doanh thương mại.

"Trước đây, xã có lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính do sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích khác, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sau khi xảy ra vụ đuối nước, xã đã yêu cầu trang trại này dừng mọi hoạt động"- ông Hòa cho hay.

Ông Lê Trọng Thụ - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) cho biết, hiện tại trang trại này đã bị cấm hoạt động và đang giao ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Sau khi xảy ra sự việc, khu trang trại này tạm thời đóng cửa, dừng phục vụ. Ảnh: Q.D

Trước đó như Lao Động đã thông tin, vào chiều ngày 26.5, tại khu vực Trang trại Giáo dục và Sinh học Hữu cơ T-Farm (ở thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra sự việc một cháu bé (4 tuổi, ở huyện Triệu Sơn) trong lúc chơi đùa đã không may ngã xuống ao sâu.

Sau một thời gian không thấy cháu bé, gia đình đã tỏa đi tìm kiếm. Nghi ngờ cháu bị rơi xuống ao nên mọi người đã xuống ao để mò tìm, sau đó, cháu bé được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong do đuối nước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Theo người dân sống gần khu trang trại này, khu này được xây dựng lên cách đây vài năm, hiện tại, nơi đây trở thành địa điểm thăm quan, nghỉ ngơi cho rất nhiều người dân quanh vùng.

“Mỗi dịp cuối tuần, các cháu nhỏ cùng người thân, hoặc nhà trường tổ chức về đây thăm quan, nghỉ ngơi rất đông. Mỗi vé vào thăm quan là 30.000 đồng/người)” - một người dân cho hay.

Ghi nhận của Lao Động, khu trang trại trên có diện tích rộng hàng ha, sau khi xảy ra sự việc trên, khu này đã tạm thời đóng cửa, dừng phục vụ.

Theo thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội, Trang trại Giáo dục và Sinh học Hữu cơ T-Farm là mô hình trang trại giáo dục phục vụ tham quan học tập dành cho trẻ mầm non và học sinh cấp 1;2;3 cũng như các đoàn gia đình, bạn bè đi du lịch, dã ngoại…

Mặc dù trong một thời gian dài tổ chức đón khách đến tham quan, trải nghiệm (có thu tiền vé), nhưng theo chính quyền địa phương, trang trại này chưa được cấp phép hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn