MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ cháu bé lọt hố bê tông tử vong: Đang tập trung đưa đoạn cọc đầu tiên lên

PHONG LINH LDO | 05/01/2023 11:03

Tỉnh Đồng Tháp vừa thông tin về tình hình nhổ cọc bê tông có cháu bé T.L.H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) mắc kẹt. Theo đó, lực lượng chức năng đang tập trung sử dụng thiết bị, phương tiện để đưa đoạn ống đầu tiên lên.

Sau khi công bố thông tin xác nhân cháu bé T.L.H.N tử vong, sáng nay 5.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Đoàn Tấn Bửu vừa thông tin với báo chí về tình hình nhổ cọc bê tông nhằm đưa thi thể cháu bé ra ngoài.

Theo đó, xuyên đêm 4.1 và đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang làm việc để tìm kiếm cháu bé.

Tuy nhiên, do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với các chuyên gia để có giải pháp phù hợp với thực tế.

Đến sáng 5.1, đội cứu hộ vẫn đang tập trung sử dụng thiết bị, phương tiện để đưa đoạn ống đầu tiên lên. Sau đó, triển khai phương án cứu hộ tiếp theo.

 Hiện trường nơi cháu bé rơi xuống trụ bê tông 35m ở công trường cầu Rạch Sen (Hình ảnh ghi nhận vào sáng 4.1). Ảnh: Phong Linh

"Sáng nay, các chuyên gia đã hội ý và tìm phương pháp làm thế nào có thể tiếp cận toàn bộ ống cọc đầu tiên để đưa lên mặt đất. Sau đó tiếp cận đoạn thứ 2 để cứu hộ cháu bé. Theo đánh giá, đây là công đoạn sẽ có nhiều trở ngại, khó khăn" - ông Bửu thông tin.

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31.12, bé T.L.H.N (2012, Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. 

Lực lượng chức năng liên tục ứng biến, sử dụng nhiều phương án giải cứu phù hợp với tính chất và địa hình, song do tình hình thực tế khó khăn nên chưa thể đưa được cọc bê tông lên để giải cứu cháu bé như kế hoạch. 

Sau hơn 4 ngày đêm nỗ lực cứu hộ, tối ngày 4.1, lực lượng chức năng xác nhận cháu bé T.L.H.N đã tử vong.

Liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương đánh giá các yếu tố như vị trí bé bị tai nạn, rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài, bị chấn thương, đồng thời quan sát hiện trường cùng các yếu tố chuyên môn khác nên tiên lượng rất xấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn