MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ cháu bé mổ lấy nẹp tay bị tử vong: Rà soát tất cả quy trình kỹ thuật

ĐÌNH TRỌNG LDO | 21/07/2020 09:55

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Bình Phước rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc để làm rõ vụ việc cháu bé mổ lấy nẹp tay nhưng hôn mê sâu rồi tử vong.

Ngày 21.7, Sở Y tế Bình Phước đã nhận được công văn yêu cầu xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Bình Phước nhanh chóng động viên, chia sẻ mất mát của gia đình nạn nhân. Thành lập hội đồng chuyên môn nhận định nguyên nhân sự việc. Rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện trên người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xảy ra diễn biến xấu và gây tử vong.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật các báo cáo nhanh bằng văn bản và cung cấp thông tin báo chí chân thực, đầy đủ.

Trước đó Bệnh viện đa khoa Bình Phước đã có báo cáo về sự việc L.Đ.P.C (7 tuổi, ngụ xã Thiện Phước, huyện Bù Đốp) nhập viện thực hiện phẫu thuật.

Theo đó, ngày 13.7, bệnh nhân L.Đ.P.C được Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với chẩn đoán có dụng cụ cấy ghép xương và gân.

Người nhà bệnh nhân khai cách đây 3 tháng, bệnh nhân bị gãy tay trái đã phẫu thuật kết hợp xương, nay tái khám để tháo dụng cụ kết hợp xương theo lịch hẹn.

Gia đình lo hậu sự cho cháu C. Ảnh: Dương Bình

Tiểu sự bệnh nhân và gia đình chưa ghi nhận bất thường. Qua khám lâm sàng, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, mạch rõ, tim đều, phổi trong, bụng mềm... Bệnh nhân được chỉ định nhập viên Khoa Chấn thương chỉnh hình.

Bệnh nhân C, được gây mê hồi sức để thực hiện phẫu thuật lúc 9h và phẫu thuật xong lúc 10h30 ngày 14.7. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến phòng hậu phẫu. Tuy nhiên đến 10h35 bệnh nhân C đột ngột diễn biến nặng, thở yếu, nhịp tim nhanh nhỏ, mạch khó bắt. 

Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tích cực nhưng tình trạng không cải thiện diễn tiến nặng bệnh rất nặng.

Đến 19h0 ngày 14.7, bệnh viện giải thích tình trạng bệnh nhân đối với người nhà và thực hiện thủ tục chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM. Khi cháu chuyển viện được chẩn đoán hôn mê, ngưng tim.

Sáng 19.7, gia đình anh Lữ Xuân Thủy (36 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) cho biết tin con trai đã không thể qua khỏi sau 4 ngày cấp cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

"Trong quá trình cứu chữa tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần cháu chuyển biến xấu, sau đó có lại dấu hiệu hồi phục. Gia đình hy vọng có phép màu giúp cháu vượt qua nhưng điều ấy không xảy ra"- người thân của cháu C chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn