MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ cháy quán karaoke 32 người chết: Đã xác định được danh tính 24 nạn nhân. Ảnh: Đình Trọng

Vụ cháy quán karaoke 32 người chết: Đã xác định được danh tính 24 nạn nhân

ĐÌNH TRỌNG LDO | 09/09/2022 19:52

Bình Dương - Đến chiều tối 9.9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính của 24 nạn nhân trong số 32 người chết trong vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An vào tối ngày 6.9. 

Ngày 9.9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định thêm danh tính của 7 nạn nhân tử vong (trước đó đã xác định danh tính 17 nạn nhân) trong vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An vào tối ngày 6.9.

7 nạn nhân mới xác định được họ tên, năm sinh và quê quán gồm: M.N.K - sinh năm 1994, quê Bạc Liêu; H.L.B.N - sinh năm 1996, quê An Giang; N.T.N.D - sinh năm 1996, quê An Giang; N.T.X.T - sinh năm 1991, quê Đồng Nai; B.T.A.T - sinh năm 1999, Quận Bình Thạnh, TP.HCM; D.T.K.D - sinh năm 1996, quê Sóc Trăng; N.T.T - sinh năm 1981, quê Hà Nam.

Danh tính 24 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn trong quán karaoke. 

Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 24 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết. Các nạn nhân đã xác định được danh tính và thân nhân nhận diện được thì lực lượng chức năng bàn giao để đưa về lo hậu sự.

Theo lực lượng chức năng, sở dĩ việc xác định danh tính gặp khó khăn, vì nhiều thi thể bị cháy không nhận dạng được, phải gửi mẫu về Thành phố Hồ Chí Minh xác định ADN xác định rõ nhân thân.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó vào lúc 20h30 ngày 6.9 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành Thuận An. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 32 người tử vong bên trong quán karaoke, cứu sống được trên 30 người, hiện vẫn còn 2 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú và 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn