MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cụ Đ dùng cùng lúc 12 chứng minh thư và căn cước là trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ cụ ông có nhiều chứng minh thư: Dùng cùng lúc nhiều thẻ là trái phép

Huân Cao LDO | 21/04/2020 07:54

Việc cụ ông ăn xin có đến 5 chứng minh thư và 7 thẻ căn cước công dân là có thể do cụ đã khai báo mất nhiều lần để được cấp lại. Tuy nhiên, việc công dân khai báo mất nhưng thực tế lại không mất và sử dụng cùng lúc nhiều thẻ chứng minh thư là trái phép.

Một người có thể làm nhiều chứng minh thư?

Sự việc cụ ông Đ.V.Đ. (sinh năm 1943, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) đi ăn xin nhưng trong người có tới 5 giấy chứng minh nhân dân có dãy số giống nhau, 7 căn cước công dân cũng có dãy số giống nhau đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo người thân của cụ Đ, bản thân cụ hay lo sợ mất giấy chứng minh mỗi khi ra đường nên đã tự ý đi làm. Trong khoảng 6 năm, cụ Đ tự đi làm 5 giấy chứng minh nhân dân và 7 thẻ căn cước công dân.

Chiều 20.4, trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM cho biết, theo quy định của pháp luật hiện tại, mỗi công dân chỉ sử dụng một thẻ chứng minh thư hoặc một thẻ căn cước công dân. Pháp luật không cho phép công dân cùng lúc dùng nhiều thẻ chứng minh, nên việc cụ ông sử dụng nhiều thẻ chứng minh thư và thẻ căn cước cùng một lúc là trái phép.

"Cơ quan chức năng cần xác minh rõ 12 chứng minh thư và thẻ căn cước của cụ Đ là thật hay giả. Nếu là thẻ thật thì chỉ giữ lại thẻ nào mới nhất và đúng nhất, 11 thẻ còn lại tiến hành tiêu hủy theo quy định. Ngược lại, nếu 12 thẻ kia đều là giả, hoặc có thẻ giá, thẻ thật đan xen thì có thể xử lý cụ ông về hành vi sử dụng giấy tờ chứng minh nhân thân giả" - luật sư Hậu cho biết.

Việc cấp lại chứng minh thư rất thuận lợi

Thiếu tá Trương Quang Vinh, Phó trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, pháp luật đang tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng trong việc cấp lại chứng minh thư hoặc thẻ căn cước cho công dân.

Theo đó, thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân chỉ cần: Bản chính sổ hộ khẩu; Đơn đề nghị cấp CMND có dán ảnh 3x4, không cần xác nhận của công an cấp phường. Hồ sơ nộp tại công an cấp quận và khoảng 10 ngày là đến nhận lại chứng minh thư.

Theo lãnh đạo Công an quận Tân Bình, có thể căn cứ vào thủ tục cấp chứng minh thư được thuận lợi như vậy, nên cụ Đ báo mất nhiều lần và được cấp lại. Hiện công an đang tạm giữ 12 chứng minh thư và căn cước công dân của cụ Đ để tiến hành xác minh và chờ cấp trên xử lý.

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TPHCM cho biết, thủ tục cấp thẻ chứng minh ngày càng đơn giản, công dân có thể ngồi nhà đăng ký qua trang web của Phòng PC06.

Theo đó, khi truy cập vào trang web này, công dân đăng nhập kê khai thông tin theo mẫu có sẵn trên trang thông tin điện tử, lựa chọn ngày làm thủ tục gửi đến Phòng PC06. Sau đó, hệ thống sẽ tự động hướng dẫn, kiểm tra, xác thực việc thực hiện kê khai đã đúng quy trình và đầy đủ các thông tin theo quy định hay chưa để xác định việc đăng ký thành công.

Theo lãnh đạo PC06, với ứng dụng cấp chứng minh trực tuyến cũng như những thủ tục cấp giảm đi nhiều bước, đã giúp người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí và công sức đi lại. Tuy nhiên, việc công dân khai báo mất chứng minh nhiều lần để làm được cấp nhiều thẻ, trong khi thực tế lại không bị mất là không đúng với quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn