MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Xuân Quang. Ảnh: PLO.

Vụ Cục phó bị mất gần 400 triệu: Chưa kịp mua đất đã bị mất tiền!

THÔNG CHÍ LDO | 03/10/2017 16:15
Trả lời họp báo về vụ việc bị mất trộm tiền của cá nhân mình, chiều 3.10, lần đầu tiên ông Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động môi trường Nguyễn Xuân Quang cho biết, ông mang tiền cá nhân đi công tác với dự định vào Long Thành (Đồng Nai) mua đất. Tuy nhiên, chưa kịp mua đất đã bị mất tiền.

Trả lời câu hỏi của PV Lao Động về việc thông tin Cục phó Nguyễn Xuân Quang mang tiền đi mua đất tại TP.HCM, đến nay giao dịch mua đất đã xảy ra chưa? Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã mời ông Quang trực tiếp trả lời.

Theo ông Quang, ông có mang số tiền gần 400 triệu đồng từ Hà Nội vào Long An với dự định đi đầu tư đất Long Thành (Đồng Nai) với người em vợ. Theo dự định ban đầu, 2 ngày cuối tuần, ông Quang sẽ lên TP.HCM gặp em vợ để đi mua đất. Tuy nhiên, vào hai ngày cuối tuần đầu tiên của chuyến công tác, do nhiều việc nên ông Quang không lên TP.HCM. "Sau đó thì tôi bị mất trộm nên cũng chưa kịp mua đất", ông Quang nói.

Liên quan tới việc ông Quang mang số tiền lớn trong chuyến công tác, báo chí tiếp tục đặt ra vấn đề có quy định cụ thể nào về việc khi đi công tác được mang lượng tiền lớn dễ dẫn tới nghi ngờ? Trả lời, việc này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết, sau khi rà soát các quy định thì chỉ có việc quy định về việc công dân không mang quá 7.000 USD khi xuất cảnh, còn việc đi lai trong nước thì chưa có quy định việc này. Tuy nhiên, ông Thức cũng nhìn nhận, từ vụ việc này, sắp tới có thể phối hợp với các bộ ngành khác trình lên Chính phủ về việc hạn chế mang theo tiền mặt giá trị lớn để tránh những nghi ngờ không đáng có.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn