MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sở Y tế Gia Lai là nơi phê duyệt quyết định lựa chọn nhà thầu. Ảnh Đình Văn

Vụ đẩy giá thuốc cao, nguy cơ mất 3,1 tỉ đồng tại Gia Lai: Nhiều nhà thầu không đồng ý giảm giá

ĐÌNH VĂN LDO | 17/11/2017 18:41
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Gia Lai đề nghị Sở Y tế Gia Lai thương thảo với nhà thầu để hạ giá thuốc, tuy vậy nhiều nhà thầu đã không đồng ý giảm giá.

Giám đốc BHXH Gia Lai - ông Thới Văn Đạo cho biết, các mặt hàng thuốc cao hơn giá BHXH Việt Nam khuyến cáo, đơn vị đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thương thảo với nhà thầu hạ giá để cân bằng với giá thành cả nước.

Tuy vậy, theo BVĐK Gia Lai, chỉ có 6 mặt hàng thuốc đồng ý giảm giá, còn 6 mặt hàng không đồng ý trong 12 mặt hàng mà bệnh viện gửi đến các nhà thầu kiến nghị "thương thảo".

Phía BHXH Gia Lai thì cho rằng, nếu các nhà thầu không đồng ý giảm giá so với giá công bố của BHXH thì không thể thanh toán.

Hệ quả của việc các mặt hàng thuốc có giá cao sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh, kéo giảm hiệu quả sử dụng của Quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại địa phương.  

Như Báo Lao Động đã phản ánh, BHXH Gia Lai đã phát hiện 45 mặt hàng thuốc trúng thầu cao hơn giá max (giá tối đa) với chi phí chênh lệch thành tiền trên 3,1 tỉ đồng.

Trong danh mục trúng thầu, có loại thuốc trúng giá tăng 110%, ví như: Hoạt chất Isotretinoin có tên thuốc Myspa (Cty Cổ phần Dược phẩm Medisun sản xuất) có giá trúng thầu là 5,25 ngàn đồng/viên nhưng giá max của BHXH Việt Nam chỉ là 2,5 ngàn đồng/viên, vượt với tỉ lệ 110%; Hoạt chất Acid Amin, tên Alvesin10E dạng chai thuỷ tinh 500 ml có giá max theo BHXH Việt Nam là 82,5 ngàn đồng/chai nhưng kết quả đấu là tới 136,8 ngàn đồng/chai, tỉ lệ tăng giá là 65,82%...

Với 45 mặt hàng thuốc bị đấu cao giá, tương ứng số tiền chênh lệch hơn 3,1 tỉ đồng. Được biết, Sở Y tế Gia Lai, do ông Mai Xuân Hải làm Giám đốc, là đơn vị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn