MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hộ cá nhân Nguyễn Tấn Thành lấp nguyên suối Yên Đỗ để phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đình Văn.

Vụ "Đổ triệu mét khối đất, lấp suối phân lô, bán nền": Xử phạt, đào đất trả lại hiện trạng ban đầu

ĐÌNH VĂN LDO | 13/05/2018 12:41

TP. Pleiku (Gia Lai) yêu cầu chủ đất lấp suối Yên Đỗ phải đào khối lượng đất đã lấp, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 13.5, ông Trần Xuân Quang - Chủ tịch TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, đã có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Tấn Thành (tên gọi khác là Thành Ruby, trú Tổ 11, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) khôi phục hiện trạng suối Yên Đỗ (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku).

Ông Nguyễn Tấn Thành đã đổ triệu mét khối đất, san lấp suôi Yên Đỗ.
 Con suối Yên Đỗ dài khoảng 1Km (Ảnh chụp từ vệ tinh).
 TP. Pleiku yêu cầu ông Nguyễn Tấn Thành phải đào khối lượng đất đã lấp, trả lại nguyên trạng con suối như ban đầu. Ảnh Đình Văn

Ông Quang cho biết, nếu quá thời hạn mà ông Thành không khôi phục, chính quyền sẽ tính tiếp các phương án xử lý tiếp theo, trong đó không ngoại trừ khả năng cưỡng chế.

"Tương tự, chúng tôi đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tấn Thành về hành vi xâm chiếm hành lang suối, cản trở dòng chảy", Phó Chủ tịch UBND TP.Pleiku - Nguyễn Kim Đại nói. Đồng thời cho biết, hành vi một cá nhân "cả gan" lấp suối "phân lô, bán nền" là quá sai.

Suối Yên Đỗ nối dài từ đường Bùi Thị Xuân đến Tô Hiệu (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) dài hơn 1 km, có nhiệm vụ tiêu, thoát nước cho đô thị. Tuy vậy, ông Nguyễn Tấn Thành đổ hơn triệu mét khối đất, lấp nguyên con suối dài 1km, rộng 40-60m, xây kè bêtông, rồi đổ đất cao hơn 3m, làm đường phân lô bán nền với diện tích khoảng 1 ha. Theo tính toán, nếu hộ ông Thành chiếm dụng thành công con suối, phân thành hơn 150 lô xẻ bán, sẽ trục lợi được hàng chục tỷ đồng.

Nghị định 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước", thì lưu vực suối là đất công cộng, nằm trong quy định bảo vệ tính từ mép suối lên 5m, cấm tất cả mọi hành vi xây dựng, phá dòng chảy. Theo ông Nguyễn Kim Đại - Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, việc để hộ cá nhân san lấp suối trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh trong phóng sự điều tra Vẽ “khu dân cư ảo” phá nát quy hoạch, trục lợi tiền tỉ", tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Xây dựng đi kiểm tra. Qua rà soát, Sở Xây dựng Gia Lai bước đầu phát hiện 19 khu vực được các cá nhân, tổ chức đã tách trên 1.600 lô bất hợp pháp, tập trung ở các xã, phường: Thắng Lợi, Chư Á, Chi Lăng, Yên Đỗ, Hoa Lư, Diên Phú, Trà Đa, Yên Thế...). "Và còn nhiều trường hợp chưa thể thống kê hết", báo cáo số 73 của Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn