MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường PTTH Võ Văn Kiệt, nơi xảy ra sự việc Hiệu trưởng trả quyết định điều động của Sở GDĐT. Ảnh: P.V

Vụ hiệu trưởng trả quyết định điều động của Sở GDĐT: Quá hạn, ông Nguyễn Đình Chung vẫn chưa trình diện tại đơn vị mới

LỤC TÙNG LDO | 02/10/2017 05:58

Ông Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang - đã ký Báo cáo số 1503/BC-SGDĐT gửi đến cơ quan chức năng tỉnh thông báo về việc điều chuyển ông Nguyễn Đình Chung - nguyên Hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Kiệt. Trong đó chính thức cho biết, ông Chung vẫn chưa trình diện tại cơ quan mới theo phân công của Sở GDĐT Kiên Giang.

Sở GDĐT Kiên Giang yêu cầu ông Nguyễn Đình Chung bàn giao nhiệm vụ và mọi công việc có liên quan đến trường THPT Võ Văn Kiệt cho hiệu trưởng mới trước ngày 16.9.2017 và về nhận nhiệm vụ mới tại Phòng Giáo dục trung học (Sở GDĐT Kiên Giang) chậm nhất là ngày 19.9.2017. Tuy nhiên đến ngày 21.9.2017, ông Chung vẫn chưa đến trình diện tại đơn vị mới.

Được biết, vào ngày 14.9.2017, ông Chung gửi “Đơn trình bày” hơn một trang giấy A4 đến Giám đốc Sở GDĐT khẳng định: Không thể tới Phòng Giáo dục trung học nhận nhiệm vụ mới với hai lý do: Một, đã trả lại Quyết định số 895/QĐ-SGDĐT ngày 17.8.2017. Quyết định này đã vô hiệu hóa không còn hiệu lực thi hành. Thứ hai, trong ngày 18.8.2017, đã làm đơn xin nghỉ việc.

Trong “Đơn Trình bày”, ông Chung cũng cho biết, “chỉ chờ quyết định cho nghỉ việc của lãnh đạo Sở” và trong thời gian chờ quyết định cho nghỉ việc, xin không hưởng lương. Cuối đơn, ông Chung đề nghị thực hiện theo đúng quy định xin nghỉ việc của Bộ Luật Lao động.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, sau khi Sở GDĐT Kiên Giang có quyết định điều chuyển ông Chung từ Hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Kiệt (TP.Rạch Giá) về làm Phó phòng Giáo dục trung học, ông Chung nhiều lần làm đơn, trình bày xin được ở lại làm hiệu trưởng. Thậm chí ngày 19.8.2017 (thứ bảy), tức một ngày sau khi triển khai quyết định điều chuyển, ông Chung vẫn đến trường làm việc bình thường và tuyên bố đã trả quyết định, xem như quyết định điều động không hiệu lực và mình vẫn còn là hiệu trưởng.

Sau đó ông Chung tổ chức họp với một số người để xử lý công việc và có nhu cầu sử dụng con dấu của trường (mượn mang đi). Thấy sự việc lạ, nhân viên văn thư báo cáo lên phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng điện thoại xin ý kiến giám đốc sở GDĐT. Để giải tán tranh chấp ồn ào, gây phản cảm, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, giám đốc sở buộc lòng chỉ đạo tạm thời niêm phong con dấu trong hai ngày (thứ bảy và chủ nhật) để thứ hai xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn