MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ hỗ trợ gà giống cho người nhà chủ tịch xã, đúng đối tượng nhưng chưa khách quan

Hoàng Bin LDO | 13/01/2024 21:42

Theo báo cáo của xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, 10 trường hợp được hỗ trợ gà giống để phát triển sản xuất, trong đó có 2 trưởng thôn và 1 người thân chủ tịch xã là đúng đối tượng, nhưng sai về quy trình thực hiện, khi chưa thông qua thôn.

Đúng đối tượng hỗ trợ

Ngày 13.1, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Tấn Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lâm - cho hay, trong tuần qua, Mặt trận xã chủ trì phối hợp với các cơ quan đoàn thể Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên đã tổ chức xác minh, rà soát lại việc hỗ trợ 3.000 gà giống cho dân trong năm 2023, theo Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ phát triển sản xuất, thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Chị dâu Chủ tịch xã Bình Lâm được hỗ trợ 300 con gà giống khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Tân Trần.

Kết quả xác minh 10 hộ được chọn cấp gà giống (300 con gà/hộ, trị giá 10 triệu đồng), bao gồm cả 2 trưởng thôn và chị dâu của ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch UBND xã Bình Lâm, là đúng đối tượng, nhưng sai quy trình thực hiện.

“UBND xã với Hội Nông dân rà soát và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ dựa trên các tiêu chí của chương trình trao gà giống, nhưng không thông qua thôn nên chưa đảm bảo tính khách quan. Còn đối tượng hỗ trợ trong danh sách thì đúng với Nghị quyết 24, chứ không sai. Vì vậy, Đảng ủy đã làm báo cáo gửi huyện để giao các cơ quan chuyên môn xác minh đưa ra kết luận” - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lâm nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, chương trình hỗ trợ gà giống được hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách và những hộ tự do, không có việc làm ổn định.

Trong số gần 20 hộ đăng ký, xã Bình Lâm chọn được 10 hộ đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí chương trình và phải có chuồng trại. Trong số này có bà N.T.Đ là chị dâu của chủ tịch xã (thuộc diện khó khăn), 2 trưởng thôn (là đối tượng chính sách và có con mắc bệnh hiểm nghèo).

Giao Thanh tra huyện phụ trách để đảm bảo khách quan

Trả lời báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch UBND xã Bình Lâm - cho hay, khi có dư luận “gà dự án hỗ trợ cho người nghèo “chạy” vào nhà người thân chủ tịch xã”, ông Sơn đã chủ động đề xuất với Đảng ủy, UBND xã cử lực lượng đi xác minh, giám sát việc hỗ trợ gà cho các đối tượng là đúng hay sai, để thông tin lại dư luận.

“Trong thời gian triển khai dự án thì tôi đang đi học, nên cử Phó Chủ tịch xã phụ trách. Đến khi biết trong danh sách 10 người được hỗ trợ có chị dâu của mình, tôi rất khó xử và đã can ngăn chị không nhận hỗ trợ vì sợ dư luận bàn tán, dù chị là trường hợp khó khăn, đủ điều kiện, tiêu chí để được hỗ trợ theo Nghị quyết 24” - ông Sơn giãi bày.

Kết quả xác minh ban đầu của xã Bình Lâm là gà hỗ trợ đúng đối tượng nhưng chưa đúng quy trình. Ảnh: Tân Trần.

Một lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức thông tin với Lao Động, đã cử đoàn của huyện đến làm việc với Đảng ủy xã và báo cáo sơ bộ với Thường vụ Huyện ủy.

“Huyện sẽ chuyển cơ quan Thanh tra huyện phụ trách xác minh, điều tra để làm rõ vụ việc nhằm rộng đường dư luận. Tinh thần của huyện là phải xác minh, làm rõ kỹ lưỡng, sai đến đâu xử lý đến đó, khách quan, công tâm” - vị này cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn