MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công tác tìm kiếm 2 nạn nhân vụ lật đò tại Xuân Vân (Yên Sơn, Tuyên Quang) gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Quốc Việt

Vụ lật đò tại Tuyên Quang: Việc tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp khó khăn

Đức Sơn LDO | 24/03/2022 12:03
Tuyên Quang - Công tác tìm kiếm 2 mẹ con mất tích trong vụ lật đò trên sông Gâm (Xuân Vân, Yên Sơn) tối ngày 23.3 gặp nhiều khó khăn. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Sáng 24.3, trao đổi với PV, ông Lê Hồng Việt - Chủ tịch UBND xã Xuân Vân cho biết, công an xã và các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tổ chức triển khai các biện pháp tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích tại khu vực xảy ra vụ lật đò và dọc theo sông Gâm.

Ông Việt thông tin thêm, tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân có lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh, công an huyện, công an xã, quân đội và người dân. Đồng thời, xã Xuân Vân chủ động liên hệ các xã lân cận mở rộng bán kính để tìm kiếm nạn nhân.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết xấu mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy siết. Trước đó, trên địa phương chưa xảy ra vụ việc nào như vậy.

Hiện tại, nước sông Gâm dâng cao và chảy siết do mưa lớn, công tác tìm kiếm vẫn tích cực được triển khai. Ảnh: Quốc Việt. 

Trước đó, Báo Lao động đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 23.3 xảy ra một vụ lật đò trên khu vực sông Gâm đoạn qua xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn).

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên đò có 6 người, 4 người đã bơi được vào bờ. Hiện 2 người là 2 mẹ con (người trên địa bàn xã Xuân Vân) vẫn đang mất tích. 

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do rác trên sông cuốn chặt vào bánh lái khiến đò mất điều khiển và trôi dạt tự do. Đến khi va chạm phải bờ bụi trên sông thì bị lật. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn