MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ ôtô ép ngã xe máy: Nạn nhân nhận lại xe, chưa tìm được kẻ gây tai nạn

Tô Thế LDO | 15/01/2024 21:28

Sau gần 1 tháng bị tạm giữ, người bị nạn trong vụ xe tải ép ngã 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển (TP Hà Nội) đã được nhận lại xe.

Tối 15.1, thông tin đến PV Báo Lao Động, anh Hoàng Mạnh Hiếu - tài xế xe ôm bị xe tải ép ngã - cho biết, trong sáng nay (15.1), anh đã được Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) mời lên nhận lại phương tiện bị tạm giữ.

"Cũng gần tròn một tháng bị tạm giữ xe, cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Rất may hôm nay cơ quan chức năng đã tiến hành xong các thủ tục để tôi nhận lại xe. Sau vụ việc, tôi cũng đã rút ra được bài học cho mình khi lưu thông trên đường" - anh Hiếu chia sẻ.

Theo anh Hiếu, Công an huyện Thanh Trì thông tin cho biết, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, tài xế xe tải gây tai nạn chưa tự ra trình diện.

This browser does not support the video element.

Clip ghi lại vụ việc xe tải ép ngã xe máy ở đường Nguyễn Xiển. Video: NVCC

Cũng với hành vi ép ngã 2 xe máy, ngày 9.1.2024, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại khu 5, xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào ngày 4.1, Hoàng điều khiển ôtô cẩu tự hành BKS 19C - 136.96 lưu thông trên cầu Ngọc Tháp theo hướng thị xã Phú Thọ đi huyện Tam Nông. Do bóp còi xin vượt nhưng 2 xe môtô đi cùng chiều phía trước không cho vượt nên Hoàng bức xúc.

Khi vượt lên, Hoàng đã đột ngột đánh lái sang bên phải làm 2 người điều khiển xe môtô ngã ra đường. Biết việc va chạm nhưng Hoàng không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ôtô di chuyển sang xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ). Hậu quả đã gây thương tích cho 2 người.

This browser does not support the video element.

Hình ảnh vụ xe cẩu tự hành ép ngã xe máy trên cầu Ngọc Tháp.

Hành vi trên của đối tượng đã gây nguy hiểm cho xã hội, các cơ quan tiến hành tố tụng xét thấy cần xử lý kiên quyết để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật khác về trật tự an toàn giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn