MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây gỗ ở Tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm bị cưa hạ. Ảnh: Nhiệt Băng

Vụ phá rừng ở Khánh Hòa: Mới chỉ một kiểm lâm địa bàn... kiểm điểm rút kinh nghiệm

Nhiệt Băng LDO | 28/04/2021 08:47

Đến nay, mới chỉ một công chức kiểm lâm địa bàn xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, dù UBND tỉnh đã liên tiếp có 2 văn bản yêu cầu phải xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xảy ra vụ phá rừng tại Tiểu khu 231, xã Suối Tân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (NNPTNT) Khánh Hòa vừa báo cáo UBND tỉnh này vụ phá rừng tại Tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm theo phản ánh của Báo Lao Động.

Theo đó, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa nêu, kết quả khám nghiệm hiện trường của các cơ quan chức năng huyện Cam Lâm (do Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lâm chủ trì) vào ngày 17.3 xác định, tổng diện tích rừng bị chặt phá là 7.307 m2.

Tổng số gốc chặt (gốc có đường kính từ 6cm trở lên) đo, đếm được tại hiện trường là 535 gốc; số lượng và khối lượng lâm sản (gỗ) đo, đếm được là 170 khúc với khối lượng 6,881 m3. Toàn bộ diện tích bị chặt phá vừa nêu do UBND xã Suối Tân quản lý theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 102, Luật Lâm nghiệp.

Với diện tích rừng sản xuất 7.307 m2 bị chặt phá nêu trên đã vượt quá khung xử lý vi phạm hành chính quy định tại Điều 20, Nghị định số 35 của Chính phủ. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lâm đang thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục tố giác, tin báo về tội phạm.

Báo cáo này của Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 20.4, Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lâm đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm ông Võ Ngọc Hồng (công chức kiểm lâm địa bàn xã Suối Tân) đã để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật.

Ông Võ Ngọc Hồng tự nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm, toàn thể công chức tham dự họp cùng nhất trí ông Võ Ngọc Hồng kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Còn báo cáo của UBND huyện Cam Lâm vừa gửi UBND tỉnh Khánh Hòa thì không đề cập đã xử lý cá nhân nào đã để xảy ra phá rừng, mà chỉ nêu đã "quyết liệt vào cuộc" và chỉ đạo xử lý theo hướng làm rõ, xử lý dứt điểm. Trường hợp đủ điều kiện, UBND huyện Cam Lâm sẽ chỉ đạo tiến hành xử lý hình sự theo đúng quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn