MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 7.000 m2 cây gỗ tái sinh bị tàn phá ở tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Ảnh: Linh Đan

Vụ phá rừng ở xã Suối Tân: Cây gỗ bị chặt hạ trên phạm vi hơn 7.000m2

Nhiệt Băng LDO | 15/03/2021 17:59

Hơn 7.000 m2 diện tích cây gỗ tái sinh đã bị tàn phá tại tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Đây là kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng sau loạt bài phản ánh về nạn phá rừng tại xã này của Báo Lao Động.

Chiều 15.3, làm việc với PV Lao Động, ông Hoàng Trung Sĩ - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, sau khi báo Lao Động phản ánh về nạn phá rừng ở tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm), lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với xã Suối Tân tiến hành kiểm tra hiện trường.

Kết quả, hơn 7.307 m2 diện tích rừng DT 2 (rừng cây gỗ tái sinh) tại lô 3, khoảnh 1, tiểu khu 231 (thuộc xã Suối Tân) bị đốn hạ, lấn chiếm đất.

"Chúng tôi đã mời ông Nguyễn Nhật Chiêu (thôn Vĩnh Cát, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) đến làm việc nhưng ông này chưa thừa nhận mình gây ra vụ phá rừng trên" - ông Sĩ nói.

Theo ông Sĩ, trong diện tích hơn 7.000 m2 bị phá, có hơn 1.000 m2 đã được UBND tỉnh Khánh cấp chủ trương đầu tư cho Công ty Mỹ Hằng.

"Để xảy ra việc phá rừng này trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng là UBND xã Suối Tân. Kiểm lâm địa bàn cũng liên đới trách nhiệm vì chưa kịp thời báo cáo, tham mưu cho Hạt kiểm lâm huyện Cam Lâm can thiệp, xử lý" - ông Sĩ cho hay.

Theo ông Sĩ, trong năm 2020, Hạt kiểm lâm huyện Cam Lâm đã có liên tiếp 2 văn bản gửi UBND xã Suối Tân đề nghị ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại địa phương này. "Thế nhưng, UBND xã Suối Tân không biết thế nào vẫn cứ dây dưa, không có động tĩnh xử lý gì" - ông Sĩ cho biết.

Bản thân ông Sĩ khi đến tiểu khu 231, xã Suối Tân kiểm tra cũng tỏ ra "xót xa" trước cảnh tượng nhiều cây rừng bị đốn hạ vô tội vạ, hòng lấn chiếm đất.

"Trong tuần này, các cơ quan gồm công an, viện kiểm sát, kiểm lâm huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ khám nghiệm hiện trường. Nếu cấu thành tội phạm, chúng tôi sẽ đề xuất khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật".

Theo ông Sĩ, khu rừng bị phá ở tiểu khu 231, xã Suối Tân gọi là DT2 nhưng thực chất đã phát triển lên thành rừng xanh phục hồi.

Trước đó, ngày 9.3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề báo Lao Động phản ánh về phá rừng tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Công văn nêu rõ, báo Lao Động ngày 26.2 đã có bài phản ánh tình trạng phá rừng, chặt phá cây rừng trái phép trên địa bàn xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Thực trạng này đã liên tục xảy ra, khiến nhiều diện tích rừng bị tàn phá nghiêm trọng nhưng không được ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý.

Thực hiện chỉ đạo này, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Cam Lâm nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 1345 (ngày 24.2) về việc kiểm tra, xử lý phản ánh thông tin báo đăng về tình trạng phá rừng ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Kết quả báo cáo về UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 20.3 để UBND tỉnh tổng hơp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn