MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ tai nạn chết 3 người ở Thanh Hoá: Xe biển xanh bị hỏng trước Tết

Quách Du LDO | 10/02/2019 11:01
Trước Tết, chiếc xe biển xanh bị hỏng và được đưa đi sửa tại gara. Sau Tết, khi tài xế đến lấy chiếc xe để đi thì xảy ra vụ tại nạn. 

Ngày 10.2, ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, sau khi vụ tại nghiêm trọng khiến 8 người thương vong xảy ra, Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc đã có báo cáo sơ bộ về chiếc xe bị tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe biển xanh bị hư hỏng nặng. 

Theo đó, xe ôtô biển xanh mang BKS: 36B- 2286, do Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ngụ ở Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển. Chiếc xe là của Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa giao cho Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng.

“Do trước Tết Nguyên đán 2019, chiếc xe này bị hỏng nên đơn vị đã đem đến gara ở TP Thanh Hóa để sửa chữa. Ngày 8.2 (mùng 4 Tết), lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc giao cho tài xế đến xưởng lấy xe đưa về đơn vị thì xảy ra tai nạn. Về việc tại sao trên xe chở nhiều người khi xảy ra tai nạn thì cơ quan Công an đang điều tra làm rõ" - ông Tuấn nói.

Như đã thông tin, vào khoảng 9h ngày 8.2 (tức mùng 4 Tết), trên tuyến QL1A (đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô khách mang BKS: 98B-022.66 do Phạm Thế Đức (40 tuổi, trú tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh) và ôtô con biển xanh mang BKS 36B-2286 do Nguyễn Xuân Sơn điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe ôtô con tử vong, 5 người bị thương nặng. Được biết, tất cả 8 người bị nạn đều là người thân trong cùng một gia đình.

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn