MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người thiệt mạng ở Hải Dương hôm 21.1. Ảnh: Hoàng Hoan

Vụ tai nạn ở Hải Dương: Chi trả tiền bảo hiểm thế nào?

Thành Trung LDO | 24/01/2019 07:30
Đơn vị bảo hiểm đã bắt đầu hỗ trợ bồi thường bước đầu 10 triệu đồng/người. Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả sau đó theo quy định của Bộ Tài chính.

Liên quan tới vụ xe tải đâm chết 8 người đi bộ ở Hải Dương hôm 21.1, ngay sau khi xác nhận thông tin về vụ tai nạn, đơn vị bảo hiểm đã phối hợp với Công an huyện Kim Thành, UBND xã Kim Lương để xác minh vụ việc và tiến hành các thủ tục hỗ trợ bồi thường cho gia đình các nạn nhân tử vong.

Tới chiều qua (22.1), đại diện đơn vị bảo hiểm đã cùng đoàn UBND xã Kim Lương đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ bồi thường cho 8 gia đình có người thân không may tử vong trong vụ tai nạn.

Công ty bảo hiểm đã tiến hành hỗ trợ bồi thường bước đầu cho 8 nạn nhân bị tử vong, mỗi nạn nhân là 10 triệu đồng/người, tổng số tiền hỗ trợ ban đầu là 80 triệu đồng.

Phía công ty bảo hiểm cho biết sẽ tiếp tục chi trả cho những người bị thương và tử vong trong vụ tai nạn trên theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Theo quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ôtô đối với người thứ ba thì mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn và mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Ai là người chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho các nạn nhân?

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), căn cứ Điều 601, Bộ luật Dân sự 2015 quy định bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, “chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Nếu người gây tai nạn là người được thuê lái xe cho công ty thì lái xe và chủ phương tiện phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn.

Chủ phương tiện có thể khởi kiện lái xe để giải quyết đòi lại số tiền đó ở vụ kiện dân sự khác, nếu có yêu cầu.

Trường hợp không khởi kiện thì hai bên thỏa thuận về số tiền bồi thường. Nguyên tắc là xét trên cơ sở chủ phương tiện, là người có điều kiện để bồi thường.

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, chiếc xe gây tai nạn thuộc sở hữu của Công ty CP sản xuất và thương mại NEWPRO. 

Sau vụ tai nạn, công ty này đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Trước đó, khoảng 13h55 ngày 21.1, tại km 76+410, Quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương, chiếc xe tải mang BKS 29C - 71953 do lái xe Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại Cao Bằng) điều khiển đã đâm vào đoàn người đi bộ.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này làm 8 người chết và nhiều người bị thương.

Theo các cơ quan chức năng, chiếc xe gây tai nạn vẫn trong hạn đăng kiểm, khi xảy ra tai nạn, xe đang chạy tốc độ 65km/h. Lái xe gây ra vụ tai nạn trên được xác định dương tính với ma tuý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn