MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phạm Tuấn Anh bị một nhóm người hành hung vì bị cho là sàm sỡ học viên nữ.

Vụ thầy dạy lái bị đánh: Cô gái tố bị sàm sỡ nhưng không có bằng chứng

Vân Trường LDO | 11/05/2019 15:36

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông tin, trong quá trình làm việc, nữ học viên N.L khẳng định mình bị sàm sỡ khi học lái xe. Các luật sư nhận định nữ học viên cần phải có clip hoặc bằng chứng khác chứng minh hành vi trên.

Nữ học viên vẫn khẳng định bị sàm sỡ

Liên quan đến vụ việc thầy dạy lái xe bị đánh vì nghi sờ đùi nữ học viên rồi bị một số người hành hung, ngày 11.5, trao đổi với PV, một vị cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Hiện đơn vị đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Trước đó, ngày 10.5, thông tin đến PV, thầy dạy lái xe là Phạm Tuấn Anh (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết anh đã có đơn tố cáo hành vi hành hung người khác của nhóm người do nữ học viên N.L cầm đầu, đến Công an quận Hoàng Mai.

Thầy dạy lái xe bị hành hung - Ảnh cắt từ clip.

Về vấn đề này, vị cán bộ Công an quận Hoàng Mai cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo. Khi làm việc với công an nữ học viên khẳng định mình bị sàm sỡ trong quá trình học lái xe.

Công an quận Hoàng Mai đang tích cực làm việc với Trung tâm đào tạo nghề Sao Bắc Việt (nơi thầy dạy lái xe đang công tác) và Công an phường Mai Động để xác minh, làm rõ vụ việc. 

Nữ học viên mới là người bất lợi?

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cần có clip, hoặc ghi âm để chứng minh hành vi sàm sỡ của thầy dạy lái nếu không những lời nói của nữ học viên sẽ không có cơ sở.

"Theo tôi, rất khó để có clip chứng minh việc sàm sỡ, và chứng cứ bất lợi lại đang thuộc về nữ học viên khi việc thầy dạy lái bị hành hung lại có clip rất rõ", luật sư Quách Thành Lực nhận định.

Đồng quan điểm, luật sư La Văn Thái (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Khi tiến hành điều tra vụ việc, cơ quan công an sẽ "trọng chứng hơn trọng cung". Nếu không có clip hoặc bằng chứng chứng minh hành vi sàm sỡ của thầy dạy lái thì những lời khẳng định của nữ học viên N.L không có giá trị.

Chúng tôi đã liên hệ đến nữ học viên N.L nhưng chưa thể kết nối.

Theo nội dung trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng của thầy dạy lái xe Phạm Tuấn Anh, vào khoảng 14h ngày 5.5, theo yêu cầu của khách hàng, anh lái xe biển số 30F.668... đến phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để đón học viên nữ N.L, đi học bổ túc tay lái, vì chị này đã có bằng lái nhưng tay lái non không dám lái xe ra đường.

Đến điểm hẹn, anh Tuấn Anh nhắn tin cho chị L để đi tập thì chị này bảo anh lái xe ra sau nhà đón. Tới nơi, anh Tuấn Anh thấy ngoài chị L còn có 1 cô gái nữa. Chị L cho hay, cô gái này là em gái và đề nghị anh Tuấn Anh cho lên xe đi cùng.

Trong lúc 3 người đang ngồi trên xe, bất ngờ xuất hiện 7 thanh niên xăm trổ rồi tiến lại túm cổ áo anh Tuấn Anh đánh túi bụi, kéo ra khỏi xe.

Anh Tuấn Anh van xin nhưng vẫn bị đám thanh niên đánh. Họ chỉ bỏ đi khi Công an phường Mai Động có mặt.

Trong khi làm bản tường trình ở Công an phường Mai Động, xuất hiện cặp vợ chồng xưng là anh chị của N.L nói với anh Tuấn Anh là hoà giải, tránh thù hằn hiểu lầm. Vì nghĩ rằng mình làm việc nơi đất khách, quê người hạn chế va chạm nên anh này đã đồng ý hoà giải.

Tuy nhiên, đến ngày 6.5, bất ngờ trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nhiều thanh niên đánh anh Tuấn Anh kèm theo lời chì chiết ông là kẻ biến thái, làm mất danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến công việc, tình cảm gia đình của anh nên anh quyết định làm đơn lên công an.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn