MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiểm tra dự án nuôi trâu, chỉ còn lại 4 /15 hộ còn trâu. Ảnh: Nhật Hồ.

Vụ trâu dự án vào nhà cán bộ xã: Cán bộ nhận tiền dự án là chuyện... bình thường!?

NHẬT HỒ LDO | 24/11/2018 15:52
Kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cho thấy, chỉ có 4/15 hộ có trâu tại dự án nuôi trâu thịt tại xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình mà LĐO đã thông tin.

Ông Trần Thanh Xuân - Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Bạc Liêu - cho biết, ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Vũ không phải là nguyên phó Công an xã Vĩnh Bình (do trùng tên), còn lại các ông, bà: Trương Văn Hổ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình; Trương Minh Trung - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân (nay là nhân viên của xã Vĩnh Bình); Trương Minh Hiếu - em ruột của ông Trung, làm ở Đội Văn phòng UBND xã Vĩnh Bình; Hướng Minh Sang - Trưởng ấp Thạnh Hưng 2; Nguyễn Thị Hằng - vợ ông Phan Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Bình là đúng sự thật.

Kiểm tra tại hộ ông Trương Minh Trung, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã, cũng không còn trâu. Ảnh: Nhật Hồ.

Ông Xuân giải thích, dự án này không phải dành cho người nghèo nên cán bộ nuôi trâu trong dự án là chuyện bình thường. Mặc khác, chỉ có 1/3 số cán bộ, nhân viên và trưởng ấp có tên trong dự án chứ không phải toàn bộ. Vì vậy nói cán bộ giành trâu với người nghèo là chưa phù hợp.

Kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh cho thấy, toàn bộ dự án đến thời điểm ngày 23.11, thực tế có 4 hộ còn trâu, còn lại 11 hộ không có con trâu nào trong chuồng.

Ông Xuân lý giải: “Do các hộ này thực hiện phương án mua trâu về vỗ béo, nên đã bán hết. Họ chuẩn bị mua trâu về vỗ béo tiếp. Dự án đến đầu năm 2019 mới kết thúc. Đến giai đoạn kết thúc dự án, các hộ cam kết hoàn tiền đúng quy định”.

Sau khi nhận tiền dự án nuôi trâu, trâu đã bán và chủ hộ đi lao động tại Bình Dương. Ảnh: Nhật Hồ.

Tuy nhiên, trong biên bản làm việc, có người không còn ở địa phương. Cụ thể, hộ ông Triệu Sáng Hai đã bán trâu đi Bình Dương. Ngay cả hộ ông Trương Minh Trung - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân, Ban quản lý dự án cũng không còn trâu.

Mặc dù vậy, ông Trần Thanh Xuân rất lạc quan với dự án: “Dự án chưa kết thúc nên chưa thể nói thất thoát. Còn các hộ hiện không còn nuôi do họ nhận tiền mua trâu còi về vỗ béo bán nên không có trâu là vậy”.

Danh sách nhận tiền từ dự án nuôi trâu thịt, nay kiểm tra ra trâu vỗ béo nên béo rồi bán chưa mua lại nên không còn trâu?Ảnh: Nhật Hồ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn