MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ trục lợi chính sách: Đề nghị kiểm điểm Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

TRẦN LƯU LDO | 22/04/2020 16:14
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh và nhiều lãnh đạo khác bị kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm hoặc có hình thức kỷ luật vì đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong vụ “trục lợi chính sách” dành cho người có công…

Ngày 22.4, Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận thanh tra, trong đó, có kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh vì đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong vụ “trục lợi chính sách”.

Theo kết luận thanh tra, tại 5 huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải, từ năm 2011 đến nay, có 223 hồ sơ được miễn giảm với số tiền gần 25 tỉ đồng. Trong đó có 28 hồ sơ bị người khác lợi dụng gia đình chính sách, gây thất thu ngân sách với số tiền hơn 5 tỉ đồng. Trong 223 hồ sơ, UBND các huyện ban hành quyết định miễn giảm tiền sử dụng dụng đất cao hơn quy định 25 hồ sơ, gây thất thu ngân sách hơn 1 tỉ đồng, trong đó 24 hồ sơ quy định giảm 70% nhưng giảm tới 100%. 4 hồ sơ, giảm tiền sử dụng đất thấp hơn quy định, đáng lẽ giảm 80-90% nhưng các huyện chỉ giảm 65-70%, lạm thu của gia đình chính sách hơn 97 triệu đồng.

Ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh thời điểm bị công an bắt giữ tháng 8.2019. Ảnh: Công an cung cấp.

Đặc biệt, có 28 hồ sơ, Chi cục Thuế huyện Càng Long tính thu tiền sử dụng đất chưa đúng quy định, lạm thu hơn 550 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị chuyển 3 hồ sơ sang cơ quan điều tra vì đã có hành vi lợi dụng gia đình chính sách để trục lợi, gây thất thu ngân sách.

Ngoài ra, tại huyện Châu Thành đã phát hiện 26 hồ sơ miễn giảm 100% thay vì 70% theo quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 1,3 tỉ đồng. Đặc biệt, có 24 hồ sơ đối tượng chính sách không phải là người được hưởng trực tiếp mà bị các đối tượng khác lợi dụng với số tiền trên 3,3 tỉ đồng. Còn tại huyện Cầu Ngang cũng có 3 hồ sơ đối tượng chính sách không phải là người được hưởng trực tiếp mà bị các đối tượng khác lợi dụng với số tiền gần 300 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh xác định, tổng số tiền sai phạm cần thu hồi tại 7 huyện là gần 11,2 tỉ đồng; đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với 12 cá nhân do trong giai đoạn giữ chức vụ chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đã để xảy ra sai phạm...

Trong đó, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Trà Vinh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; Kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Nguyễn Thanh Chấm, nguyên Bí thư Huyện ủy Càng Long - nguyên Chủ tịch UBND huyện Càng Long chịu trách nhiệm là người đứng đầu với các nội dung sai phạm của cấp dưới, với 6 hồ sơ gây thất thu ngân sách gần 1,2 tỉ đồng…

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với ông Lâm Sáng Tươi – Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nguyên Chủ tịch UBND huyện); ông Trần Văn Điều – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện)…

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố 13 bị can điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; trong đó có ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Nhóm cán bộ lãnh đạo đã thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai để “cò đất” và một số cán bộ công chức lợi dụng thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách “mua bán chính sách”, thu lợi bất chính, gây thiệt hại số tiền gần 120 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn