MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ sạt lở hồ nhân tạo khiến 4 người trong gia đình giáo viên tử vong và 10 ngôi nhà bị vùi lấp. Ảnh: PV

Vụ vỡ hồ nhân tạo, 4 người chết, 10 ngôi nhà bị vùi lấp: "Có định vị hồ bơi chỗ đó!"

Nhiệt Băng LDO | 21/11/2018 16:37

Chủ đầu tư dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) thừa nhận "có định vị hồ bơi thiếu nhi" tại vị trí vụ sạt lở khiến 10 ngôi nhà bị vùi lấp, 4 người trong một gia đình giáo viên tử vong. 

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Cần - đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu (Chủ đầu tư dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú) cho biết, hồ sơ quy hoạch chi tiết của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú có định vị hồ bơi cho thiếu nhi chỗ đó.

"Định vị vậy thôi chứ chưa khảo sát, thiết kế. Chúng tôi chưa làm gì cả, nhưng nước trên núi xuống rồi!" - ông Cần nói. 

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú do ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký ban hành ngày 18.7.2011 thì dự án có hạng mục hồ bơi (diện tích 974 m2). 

Phối cảnh hạng mục hồ bơi của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú. Ảnh: H.P

"Bây giờ chưa biết lỗi do đâu nhưng trước mắt, Công ty "hỗ trợ về mặt nhân đạo" cho gia đình giáo viên có 4 người chết 100 triệu đồng và người dân có nhà sụp đổ 35 triệu đồng" - ông Cần nói.

Chiều 21.11, PV Lao Động liên lạc bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Giám đốc TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu thì bà Thanh nói: "Tôi nhiều việc, không có thời gian trả lời". 

Ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu tiến hành báo cáo về sự cố sạt lở nhưng đến đầu giờ chiều nay vẫn chưa thấy doanh nghiệp này báo cáo. 

Ông Thọ cho rằng, đó là "cái mảng", "cái vệt" tạo dòng chảy, chứ "không có một cái hồ nào cả".

Còn theo ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng: "Dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú đã bị sạt lở từ nguồn nước do mương đón nước từ sườn núi..." 

Sau khi xảy ra sự việc, người dân có nhà bị đổ sập đề nghị giữ nguyên hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Theo họ, đó là căn cứ quan trọng để sau này đòi bồi thường thiệt hại. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn