MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ xe bồn chở xăng gặp nạn bốc cháy: Hai căn nhà 6 người chết không có đường thoát hiểm

ĐINH TRỌNG LDO | 22/11/2018 17:28

2 căn nhà có 6 người chết trong vụ xe bồn chở xăng gặp nạn bốc cháy sáng 22.11 không có đường thoát hiểm. 17 hộ dân còn lại đã mở cửa sau hoặc đập tường chạy thoát ra rừng cao su ở phía sau. 

Vụ tai nạn xe bồn chở xăng phát hỏa gây ra vụ thiệt hại lớn về người và tài sản xảy ra vào khoảng 4h36 sáng 22.11 trên quốc lộ 13 đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Video khoảnh khắc vụ che bồn gặp nạn bốc cháy khiến 6 người tử vong.
6 nạn nhân tử vong gồm: Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (37 tuổi), hai con là Lê Hoàng Anh (15  tuổi), Lê Ngọc Hân (6 tuổi) và người bạn của chị Tú tên Thắm (36 tuổi) tất cả cùng quê Vĩnh Long. Một gia đình khác hai người chết là cháu Nguyễn Hồng Anh (6 tuổi) và người cậu của Hồng Anh tên Võ Tùng Chinh (18 tuổi).

Trở về dọn dẹp nhà sau vụ cháy, chị Vũ Thị Quý (42, ngụ Bình Phước) cho biết, khi vụ việc xảy ra, chị đang dọn xe bánh mì chuẩn bị bán buổi sáng cho người dân. “Nghe tiếng nổ lớn, tôi nhìn sang thì lửa đang bốc lên ngùn ngụt chỗ xe bồn chở xăng bị lật. Xăng sau đó chảy ra đường, xăng chảy tới đâu thì lửa bám theo tới đó, lửa nhanh chóng bắt vào căn nhà ở mặt đường” – chị Quý chia sẻ.

Quan sát tại hiện trường, hai căn nhà có người tử vong không có đường thoát hiểm. Một căn phía trước bị xe bồn lật án ngữ, một căn khác bị cột điện đổ đè lên cửa nhà. Phía sau hai căn nhà này không có cửa hậu, đấu lưng vào nhà người dân khác.

Ngoại trừ 2 căn nhà cháy rụi thiêu tử vong 6 người nói trên, khoảng 20 người ở 17 căn nhà khác đã mở cửa sau hoặc đập tường chạy ra rừng caosu thoát nạn.

Chị Trương Thị Mỹ (42 tuổi, ngụ Bình Dương), nhà sát bên hai căn nhà có người bị chết chia sẻ: “Khi nghe tiếng nổ lớn bên ngoài, tôi giật mình thức giấc. Lúc đó chỉ đoán là tiếng động do tai nạn, mở cửa ra thì thấy lửa bao trùm bốc lên ngùn ngụt phía trước không thể chạy thoát ra ngoài được. Tôi vào trong đánh thức chồng và con gái chạy ra ngoài theo cửa sau thoát nạn".

Chị Nguyễn Thị Thu Nga (24 tuổi, ngụ Bình Phước) chia sẻ: “Lửa  cháy lớn và lan tới quá nhanh bao trùm hết mặt tiền cửa trước rồi bén vào trong nhà, bố tôi đã phải dùng búa đập tường phía sau để thoát ra ngoài. Cả gia đình tôi may mắn được an toàn nhưng tất cả tài sản hàng hóa trong tiệm sửa xe bị cháy rụi. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 400 triệu đồng.

Hiện chính quyền tỉnh Bình Phước đã gặp gỡ hỏi thăm gia đình bị nạn có người chết. Những hộ dân có nhà bị cháy đang trở lại dọn dẹp khắc phục thiệt hại.

Công an tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm xong hiện trường. Thiệt hạt vẫn đang được thống kê. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xe bồn gặp nạn vẫn còn hạn kiểm định. Tai nạn xảy ra khi xe đang chở xăng và dầu đi huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Theo Công an tỉnh Bình Phước, trên xe chở 10 khối dầu và 4 khối xăng. Toàn bộ số xăng dầu 14.000 lít đổ ra đường phát cháy lan vào các hộ dân ở bên đường.

Dưới đây là một số hình ảnh khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn:



 
 Dãy phố 19 căn nhà tan hoang sau vụ xe bồn gặp nạn bốc cháy khiến 6 người tử vong hai người bị thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn