MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe khách 14B 019.29 nổ lốp, mất lái gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: CTV

Vụ xe khách mất lái chân cầu Bãi Cháy: 3 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Nguyễn Hùng LDO | 27/07/2019 16:10

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Trịnh Văn Mạnh cho biết, ngoài 2 nạn nhân bị tử vong trước khi được chuyển đến bệnh viện, thì 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng sáng nay (27.7) hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng đều bị đa chấn thương nặng.

Theo ông Mạnh, trong số này có một người bị chấn thương sọ não hở kèm chấn thương hàm mặt; 2 người khác bị chấn thương phần mềm và ngực.

“Đến giờ phút này cả 3 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chữa trị cho các bệnh nhân” – ông Mạnh cho biết.

Ông Đặng Huy Hậu (thứ 2, từ phải sang) – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân. Ảnh: Minh Đức

Ngay sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, sáng cùng ngày, ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách BKS 14B-019.29. Ông Hậu  yêu cầu ban lãnh đạo và các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cứu chữa các nạn nhân.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 8h30 sáng nay (27.7), xe khách Hùng Đức, BKS 14B 019.29, di chuyển theo hướng Hà Nội - Cẩm Phả, khi đang xuống dốc cầu Bãi Cháy (gần ngã tư Loong Toòng), bị nổ lốp, mất lái, lao sang đường ngược chiều đâm vào một xe bán tải và nhiều xe máy đang lưu thông theo hướng Hạ Long- Uông Bí. Sau đó, xe khách tiếp tục lao sang phần đường hướng đi ban đầu, đâm vào vỉa hè và một số phương tiện ôtô, xe máy đang đỗ tại đó.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết trước khi được đưa đến bệnh viện, 3 người bị thương nặng; nhiều xe máy, ôtô bị hư hỏng nặng.

Dưới đây là danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông sáng 27.7.2019:

1. Lê Văn Tất (SN 1965, trú tại phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long) tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện do đa chấn thương (chấn thương sọ não, ngực kín, bụng kín, mất chi dưới…)

 2. Trần Thị Thảo (SN 1979, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long) tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện do đa chấn thương.

 3. Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1983, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long) đa chấn thương

4. Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1980, trú tại tỉnh Thái Bình) đa chấn thương.

5. Phạm Văn Linh (SN 1950, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) vết thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn