MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
UBND huyện Khánh Sơn cho rằng Phòng TMMT tham mưu chưa có cơ sở về nội dung chi 400 triệu xử lý cây di sản. Ảnh: Hữu Long

Vụ xin chi 400 triệu đồng xử lý cây di sản chết khô: Kiểm điểm Phòng Tài nguyên và Môi trường

Hữu Long LDO | 23/05/2024 10:21

Khánh Hòa - Liên quan đến vụ chi 400 triệu đồng để xử lý cây di sản chết khô, hiện địa phương đang yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm theo quy định.

Ngày 23.5, UBND huyện Khánh Sơn xác nhận đã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy trình kiểm điểm liên quan đến vụ việc tham mưu, xin chủ trương chi 400 triệu đồng để chặt hạ, làm nhà bảo tồn thân cây, lát lại gạch nền và mua cây thay thế.

Ông Nguyễn Ngọc Danh - Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Sơn xác nhận lãnh đạo huyện đã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường làm báo cáo kiểm điểm liên quan đến việc nói trên.

Vẫn theo lời ông Danh, UBND huyện Khánh Sơn không có chủ trương chi 400 triệu đồng xử lý cây di sản chết khô. Trong khi đó, địa phương đang xây dựng phương án xử lý cây di sản này phù hợp.

Được biết, sự việc huyện miền núi Khánh Sơn chi 400 triệu đồng xử lý cây di sản chết khô xuất phát từ công văn ngày 26.4, do ông Nguyễn Quốc Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - ký.

Trong công văn này, ông Nguyễn Quốc Đông giải thích, cây dầu rái đã chết là Cây di sản cấp quốc gia nên cần phải xin chủ trương đầu tư với nguồn vốn khoảng 400 triệu đồng tiến hành các bước như chặt hạ cây, làm nhà bảo tồn thân cây, lát lại gạch nền sau khi chặt hạ làm vỡ nền, tìm mua cây con thay thế cây chết...

Tiếp tục đến đầu tháng 5.2024, ông Cao Minh Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn ký văn bản đính chính lại thông tin mà Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Quốc Đông đã ký vào ngày 26.4.

Theo văn bản đính chính này, ông Cao Minh Vỹ cho rằng, việc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Sơn căn cứ vào ý kiến của xã Thành Sơn... để tham mưu UBND huyện trong đó có nội dung “xin chủ trương đầu tư với nguồn vốn khoảng 400 triệu đồng” và “hiện tại địa phương đang cân đối nguồn vốn và bố trí kinh phí để thực hiện chặt hạ Cây Di sản trong năm 2024” là chưa có cơ sở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn