MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Q Club Lounge vẫn mở sau 0h dù vừa bị lực lượng chức năng TP Việt Trì tiến hành kiểm tra đột xuất. Ảnh: CTV.

Vừa bị kiểm tra, quán bar lậu Q Club ở Việt Trì tiếp tục mở nhạc quá giờ

An Trịnh LDO | 13/05/2022 12:06

Phú Thọ - Dù đoàn liên ngành TP. Việt Trì đã vào cuộc kiểm tra và cho biết địa điểm kinh doanh có tên Q Club Lounge tại số 116 đường Nguyễn Du, phường Nông Trang, không được đăng ký là quán bar, và chỉ được phép hoạt động đến 12h đêm, song tại thời điểm 0h15p sáng 13.5, ghi nhận của PV cho thấy cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động.

Theo đó, PV Báo Lao Động nhận thông tin từ một số hộ dân tại phường Nông Trang (TP.Việt Trì) phản ánh tình trạng tiếng ồn quá lớn phát ra từ quán bar Q Club gây phiền hà đến cuộc sống của họ.

Sau quá trình ghi nhận thực tế tại nhà của các hộ dân cũng như hiện trạng bên trong quán bar, ngày 10.5, Lao Động đã đăng tải bài viết Một quán bar mở nhạc, nhiều hộ dân lâm cảnh "có nhà không thể ở".

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, tối cùng ngày, lực lượng chức năng TP. Việt Trì do lực lượng Công an chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này.

Thông tin tới PV, ông Nguyễn Xuân Long -  Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Việt Trì, cho biết: "Đơn vị này chưa được cấp phép kinh doanh quán bar. Họ chỉ đăng ký bán cà phê, bia... Việc họ kinh doanh thành quán bar, chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở".

Cũng theo ông Long, bình thường, cơ sở chỉ được phép mở cửa đến 12h đêm. Còn tại thời điểm này khi SEA Games đang diễn ra, thậm chí thì chỉ được mở đến 11h30.

Thế nhưng bất chấp pháp luật và dư luận, bất chấp luôn cả việc vừa bị kiểm tra trước đó 1 ngày, rạng sáng 13.5, một số người dân tại phường Nông Trang tiếp tục phản ánh Q Club Lounge vẫn liên tục mở nhạc lớn sau 0h.

0h15p ngày 13.5, ghi nhận thực tế của CTV Báo Lao Động tại quán bar Q Club Lounge thể hiện, nhạc lớn ngang nhiên được bật, bóng cười vẫn liên tục được mang ra phục vụ khách.

Tại thời điểm đó, PV đã cung cấp thông tin đến Chủ tịch UBND phường Nông Trang - ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin - ông Nguyễn Xuân Long, tuy nhiên đều không thấy các ông này phản hồi.

PV sau đó cũng đồng thời cung cấp thông tin tới ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND TP Việt Trì.

Được biết, hồ sơ đăng ký kinh doanh của cơ sở này đang được Công an TP.Việt Trì tổng hợp xác minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn