MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hạnh Nguyễn trả lời phỏng vấn PV Báo Lao Động. Ảnh: PV

“Vua” hàng hiệu Hạnh Nguyễn: "Không có chuyện ưu ái riêng cho con gái tôi"

Huân Cao LDO | 22/03/2020 10:06

Nhiều người cho rằng ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, thuê chuyên cơ riêng đưa con gái Thảo Tiên về nước được ưu ái đáp xuống Tân Sơn Nhất thay vì Vân Đồn như quy định. PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông "Vua hàng hiệu" này xoay quanh những vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Nhiều người mơ được chăm sóc y tế tại phương Tây, trong khi ông lại đưa con gái về Việt Nam để điều trị?

Ở các nước châu Âu, Mỹ, Nhật,… hệ thống y tế của họ quá đẳng cấp, nên nhiều người muốn sang những nơi đấy trị bệnh vì điều kiện và trang thiết bị y tế có thể nói là hơn mình. Nhưng riêng bệnh COVID-19 này là quá mới đối với họ và họ nghĩ chỉ là cúm mùa nên chưa có kinh nghiệm điều trị bằng Việt Nam ta. 

Cơ sở nào ông đưa ra thông tin Việt Nam có kinh nghiệm điều trị COVID-19 hơn phương Tây?

Dịch bệnh này xảy ra ở Vũ Hán (Trung Quốc), sau đó lây lan sang nước ta.  Khi dịch xuất hiện thì chúng ta đã học hỏi và đúc kết được nhiều kinh nghiệm chống dịch và cách chữa trị ngay từ đầu. Kết quả là 16 ca nhiễm đầu tiên đều khỏi, đồng thời ta ngăn chặn kịp thời không để tăng nhanh như nhiều nước phương Tây.

Như vậy ông tin tưởng vào đội ngũ y tế Việt Nam nên mới đưa con gái  về Việt Nam để điều trị?

Tôi hoàn toàn tin tưởng với đội ngũ y bác sỹ trong nước và quy trình điều trị của Việt Nam. Vì thực tế đã cứu chữa được 16 ca đầu tiên khỏi hoàn toàn, thì không có lý do gì không cứu được con tôi. Đến giờ niềm tin này đã được chứng minh khi con tôi đã có kết quả âm tính lần 2.

Tại sao ông phải thuê chuyên cơ riêng đưa con gái về?

Tôi nghĩ không chỉ quan tâm đến sức khỏe của con gái mình, mà còn có trách nhiệm với cộng đồng, nên quyết định thuê chuyến cơ riêng để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Nhưng nhiều người lo ngại thuê chuyên cơ riêng vẫn có khả năng lây nhiễm?

Chuyên cơ gia đình lựa chọn là loại có phòng ngủ kín, đầy đủ tện nghi dành cho tỉ phú nằm ở sau đuôi và có thể xem như là phòng cách ly. Khi Thảo Tiên lên máy bay thì vào phòng đấy ở luôn, chỉ lúc nào cần ăn uống mới bấm chuông, khi tiếp viên đến đưa thức ăn xong là về phòng tổ bay đóng cửa lại. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm giảm đến 99%, đến giờ tổ bay 4 người không ai bị lây nhiễm.

Đấy là không lây nhiễm cho tổ bay, còn nhiều người khác thì sao?

Chuyên cơ thì chỉ đi qua những thủ tục đơn giản, không phải soi kỹ như đi máy bay thông thường. Khi Thảo Tiên ra khỏi căn hộ là lên xe chuyên dụng, rồi đi thẳng ra cầu thang máy bay, sau đó vào phòng kín. Quy trình này cũng tương tự khi về đến Tân Sơn Nhất nên không tiếp xúc với ai, ngoài vị bác sỹ đi cùng.

Chuyên cơ hạ cánh Tân Sơn Nhất thay vì hạ cánh Vân Đồn, phải chăng đây là một sự ưu ái?

Những chuyến bay thông thường chở khách từ vùng dịch với số lượng nhiều nên không thể dồn xuống Tân Sơn Nhất được. Còn chuyên cơ chỉ chở con gái tôi, nên được phép đáp chứ không có gì đặc biệt hay ưu ái cả. Mặt khác, đây còn là thỏa thuận quốc tế về chuyên cơ và vì lý do nhân đạo nên được phép đáp.

Khi nghe tin con gái âm tính ông đã tặng 30 tỉ đồng phục vụ cho công tác chống dịch?

Không phải đợi con gái có kết quả âm tính thì tôi mới vui mừng ủng hộ. Trước khi đưa con gái về tôi đã nghĩ đến việc chung tay với nhà nước chống dịch. Vì vậy, tôi đã sớm đặt mua 9 máy áp lực âm tặng cho ngành y tế, đề phòng các nước sản xuất mặt hàng này sẽ cấm xuất khẩu vì ưu tiên cho nước họ.

Tại sao đặt mua 9 cái máy áp lực âm mà không phải là 10 hay 8?

Tôi hỏi bên nhà sản xuất còn bao nhiêu cái nữa, họ bảo còn 9 cái thôi nên tôi mua hết. Đây là hàng hiếm nên bên kia yêu cầu phải trả tiền trước 100% mới chuyển hàng, tôi liền cho người đi chuyển ngay. Nếu chậm chuyển tiền thì chưa chắc mua được vì có nhiều nước mua và sau đó họ cấm xuất khẩu.

Ông có nhận xét gì về công tác chống dịch của Việt Nam hiện nay?

Công tác chống dịch của Việt Nam phải nói là hoàn hảo từ cấp Trung ương, đến tỉnh, huyện, xã và khu phố. Nhiều nước không làm được như vậy, nên khi dịch lan vào là như đàn ong vỡ tổ, trong khi chúng ta thì gom lại được hết. Chúng ta đã truy tìm, cách ly từng người tiếp xúc với người nhiễm và cả  F1, F2, F3,…Nhờ thế mà dịch được kiểm soát và người dân được yên tâm.

Xin cảm ơn ông!

Trước đó, Thảo Tiên gây xôn xao trên cộng đồng mạng vì bức ảnh chụp chung với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17. Sau đó Thảo Tiên đã lên tiếng xác nhận và cho biết đã tự cách ly tại Anh. Tuy nhiên, do lo lắng trước tình hình sức khỏe của con gái, nên ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thuê chuyên cơ riêng bay sang Anh để đưa cô về nước vào ngày 8.3.

Chiều ngày 9.3, Thảo Tiên đã được lực lượng kiểm dịch y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra sức khoẻ và đưa vào khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến ở huyện Củ Chi. Sau đó Thảo Tiên được xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 10.3. Qua 11 ngày điều trị tích cực, với sự cứu chữa của đội ngũ y bác sỹ, đến ngày 21.3 sức khỏe của Tiên đã tiến triển tốt và cho kết quả âm tính 2 lần.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn