MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khách hàng tham quan, chọn mua đào tại làng hoa Tiền Châu. Ảnh: Bảo Nguyên

Vựa hoa lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng vào vụ Tết

Bảo Nguyên LDO | 24/01/2024 10:18

Những ngày cuối năm âm lịch, gần 200 hộ dân trồng hoa ở Tiền Châu (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tất bật chuẩn bị cung cấp số lượng hoa, cây cảnh lớn nhất ra thị trường miền Bắc.

Nhiều năm nay, làng hoa cây cảnh Tiền Châu nổi tiếng là “vựa hoa” không chỉ tỉnh Vĩnh Phúc mà còn vươn ra nhiều tỉnh thành ở miền Bắc. Cứ gần Tết, thương lái ở khắp các nơi về đây mua hoa cung cấp ra thị trường.

Sắc màu rực rỡ trên cánh đồng hoa làng Tiền Châu. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Trương Quang Công, một người dân làng hoa Tiền Châu có nhiều năm gắn bó với nghề cho biết, nghề trồng hoa cây cảnh ở làng Tiền Châu có từ khoảng 30 đến 40 năm trước.

"Nhờ nghề trồng hoa cây cảnh mà người dân quê tôi đã thoát nghèo. Hiện còn khoảng 200 hộ gia đình vẫn đang duy trì công việc này với thu nhập ổn định” - ông Công nói.

Hoa đào đua nhau khoe sắc khắp cánh đồng hoa Tiền Châu. Ảnh: Bảo Nguyên

Bận rộn với công việc tuốt lá đào, ông Phùng Văn Hưng (một chủ vườn) chia sẻ: “Với người trồng đào, chọn thời điểm tuốt lá được coi là một trong những khâu quan trọng nhất quyết định mùa đào thành công hay thất bại, bởi tuốt lá đúng thời điểm đào sẽ ra hoa đúng dịp Tết âm lịch, bán cây mới được giá. Qua thời điểm tuốt lá đào, cây sẽ tập trung đơm nụ và khách hàng sẽ đến tận ruộng để ngắm, đặt mua đào”.

Thời điểm này, nhiều khách hàng đã đến tham quan, tìm đến các nhà vườn mua cây. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo những người trồng đào lâu năm, mỗi sào đất có thể trồng được 180 cây đào cành nhưng chỉ trồng được khoảng từ 90 - 120 cây đào thế. Với mỗi sào, người dân có thu nhập từ 20-25 triệu đồng đào bán cành và 70-120 triệu đồng bán gốc đào thế.

Ngoài ra, do có nhiều năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc đào, nhiều hộ dân nơi đây đã tự chủ được cây giống.

"Vựa hoa" lớn nhất Vĩnh Phúc sẵn sàng vào vụ Tết. Ảnh: Bảo Nguyên

Với điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng, người dân Tiền Châu còn học hỏi, nghiên cứu các kỹ thuật ươm, ghép để tạo ra các cây đào giống, cung cấp cho người có nhu cầu ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, một vài hộ dân còn tận dụng diện tích đất còn trống để canh tác thêm những bầu hoa thược dược, violet… để bán dịp Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn