MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ sạt lở đất ở Lâm Đồng. Ảnh: Hữu Long

Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục dự báo có sạt lở đất

Hiếu Anh LDO | 01/07/2023 11:26

Mưa to cục bộ khu vực miền núi có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngày và đêm 1.7, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Lực lượng chức năng xử lý hậu quả sạt lở đất ở Lâm Đồng. Ảnh minh họa: Hữu Long

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tiếp tục thông dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên.

Ngày 1.7-2.7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày và đêm 1.7, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, hồi 9h04’ ngày 30.6 trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 1 trận động đất với độ lớn 2,5; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Về tình hình thiệt hại do mưa lớn, dông, lốc và sét. Tại tỉnh Hà Giang, ngày 28-30.6, mưa lớn kèm dông, lốc, sét trên địa bàn các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì làm 2 nhà bị ảnh hưởng; 16,56 ha lúa mới cấy; 3,774 ha ao cá và một số thiệt hại khác.

Tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 29.6, do mưa kèm theo dông lốc làm thiệt hại 46 căn nhà (tăng 20 nhà so với báo cáo nhanh ngày 29.6).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến giúp đỡ, động viên, thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại.

Về thiệt hại do sạt lở bờ sông. Tại tỉnh An Giang, ngày 30.6, trên địa bàn ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú đã xảy ra sạt lở bờ Bắc kênh 10 Châu Phú (dài 30m, sâu 2,5-3m), gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và có nguy cơ ảnh hưởng 05 hộ dân. Hiện tại địa phương đã tổ chức thực hiện giăng dây cảnh báo và lắp đặt các biển báo, treo đèn cảnh báo xe lưu thông để đảm bảo an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn