MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát rừng. Ảnh: Xuân Nhi

Vườn Quốc gia U Minh Thượng tổ chức gần 600 cuộc tuần tra bảo vệ rừng

NGUYÊN ANH LDO | 12/05/2024 12:32

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã quyết liệt tổ chức gần 600 cuộc tuần tra kiểm soát các đối tượng vi phạm vào rừng trái phép, lắp đặt 4 PoacherCam (camera chuyên dụng quản lý đối tượng ra vào rừng) để ghi nhận các hoạt động xâm nhập vào rừng trái phép.

Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), ngay từ trước Tết Nguyên đán 2024, Ban giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) đã chủ động triển khai thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Cơ - Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ và Phát triển rừng Vườn Quốc gia U Minh Thượng - cho hay: Thời gian vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài, nước dự trữ trong diện tích rừng trước đó rút xuống rất nhanh tạo nên những điểm cảnh báo cháy ở các khu vực rừng có độ gò cao, có nhiều thực bì khô nguy cơ xảy ra cháy cao. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai thực hiện các bước phòng cháy theo phương án đã đề ra như: xuống cống giữ nước, phát hoang bờ, bảo trì máy móc thiết bị chữa cháy sẵn sàng cho mùa khô nên diện tích rừng trong khuôn viên Vườn Quốc gia vẫn điều tiết nước đảm bảo độ ẩm phòng cháy.

Vườn Quốc gia U Minh Thượng có diện tích tự nhiên hơn 8.500 ha. Ảnh: Xuân Nhi

Đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng cháy như: Phát dọn trên bờ đê, dọn thực vật trôi nổi ở các tuyến kênh đảm bảo cho công tác tuần tra canh gác, vận chuyển phương tiện kịp thời ứng cứu khi có cháy xảy ra. Ngoài ra, còn có các biện pháp về tuyên truyền và xã hội hóa công tác PCCCR, giảm nguồn vật liệu cháy, xây dựng và duy trì các công trình PCCCR, xác định và xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm dễ cháy…

Dù chủ động từ sớm từ xa nhiều phương án tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn: nguồn vật liệu cháy khô rất dày, được tích tụ qua nhiều năm, hệ thống công trình PCCCR (cống, đập, trạm bơm...) chưa được đầu tư hoàn thiện, nhận thức của một số người dân sống gần rừng chưa cao nên còn vào rừng săn bắt động vật hoang dã, thủy sản, bắt ong trong những tháng mùa khô gây áp lực đến tài nguyên rừng...

Vào thời điểm đầu tháng 5.2024, toàn bộ diện tích rừng ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng có thể ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp IV, V (cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm). Tuy nhiên, những ngày vừa qua trên địa bàn khu vực Vườn Quốc gia U Minh Thượng có mưa và mực nước lên khoảng hơn 15cm phần nào đã làm giảm đi cấp độ cảnh báo cháy rừng nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Cơ - Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ và Phát triển rừng Vườn Quốc gia U Minh Thượng - nhấn mạnh: "Với tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp nên lực lượng nhân viên vẫn bám chốt 24/24 để bảo đảm an toàn phòng cháy. Lực lượng đã triển khai ứng dụng SMART, sử dụng phần mềm SMART Mobile cho các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm thường xảy ra vi phạm và phòng cháy mùa khô".

Vườn Quốc gia U Minh Thượng nằm trên địa bàn xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng với tổng diện tích tự nhiên là hơn 8.500ha. Trong đó rừng đặc dụng chiếm hơn 8.000ha, rừng phòng hộ hơn 470ha; độ che phủ rừng đạt 64,4%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn