MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vườn thú tại Công viên 29.3 Đà Nẵng vẫn được chăm sóc, nhưng cần sớm di dời

Trần Thi - Thùy Trang LDO | 18/04/2024 16:55

Vườn thú tại Công viên 29.3 (TP Đà Nẵng) từng có nhiều loài vật nhưng hiện nay chỉ vài cá thể như nai, khỉ và trăn sống trong cảnh nuôi nhốt với điều kiện không đảm bảo. Trong thời gian chờ nâng cấp, cải tạo, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng vẫn quản lý, chăm sóc động vật, vệ sinh chuồng trại theo đúng chế độ.

Thú vẫn được chăm sóc nhưng môi trường sống không đa dạng

Hiện nay, những con vật sống tại công viên ủ rũ, không có sức sống, môi trường sống không đảm bảo, vắng bóng người dân và du khách. Các con vật cũng chết dần, số lượng còn ít, không đa dạng được điều kiện sống cho động vật.

Trả lời Báo Lao Động sau video phản ánh “Khỉ bị bệnh, nai ủ rũ “sống mòn” ở vườn thú Đà Nẵng”, đại diện Đội vệ sinh môi trường tại Công viên 29.3 (thuộc Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng) cho hay, đội vẫn cho các con vật ở đây ăn theo khung giờ vào các buổi sáng, trưa và chiều.

Hằng ngày, đội vệ sinh môi trường thuộc Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng vẫn dọn dẹp, chăm sóc vườn thú. Ảnh: Trần Thi

Để tránh mùi hôi thì hằng ngày, đội tiến hành vệ sinh chuồng trại, mở hệ thống tưới nước liên tục. Bên cạnh đó, khi được bàn giao chăm sóc cây xanh, vườn thú, cảnh quan tại Công viên 29.3, đội chỉ có nhiệm vụ làm sạch, giữ gìn vệ sinh, chăm sóc, cho thú ăn theo đúng chế độ chứ không thể thay đổi những hệ thống đã cũ nên môi trường sống của thú ở đây cũng xuống cấp nhiều.

Theo ông Vương Tuấn Kiệt - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Thanh Khê, đơn vị đang tiếp nhận quản lý Công viên 29.3. Hằng năm, trung tâm tổ chức đấu thầu trên mạng và đơn vị trúng thầu là Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, đơn vị chịu trách nhiệm chăm sóc cây, cho thú ăn và bảo vệ công viên.

“Trong thời gian chờ cải tạo, nâng cấp thì vẫn phải chăm sóc những con vật này. Về vấn đề thú ăn thì công ty cây xanh vẫn thực hiện đúng theo chế độ được đưa ra. Thú vẫn sinh trưởng tốt, không bị bệnh. Nếu có tình trạng thú bị bệnh thì phải có trách nhiệm mời đơn vị có chức năng về thú y để kiểm tra, điều trị”, ông Kiệt cho hay.

Sớm nâng cấp công viên, tạo môi trường cho động vật sinh sống

Quay trở lại công viên sau vài năm, Thành Trung (tỉnh Quảng Nam) cảm thấy buồn khi khu vực nuôi thú ngày càng xuống cấp, các con vật cũng ít dần.

“Tôi không biết là những con vật ở đây được cho ăn uống như thế nào, vệ sinh chuồng trại ra sao. Theo tôi quan sát thì môi trường sống ở đây không còn phù hợp với các động vật nữa, tôi mong thành phố sớm di dời hoặc có giải pháp gì để tạo điều kiện sống cho những con vật ở đây”, bạn Trung chia sẻ.

Hiện vườn thú chỉ còn trên dưới 20 cá thể, có những cá thể đã rất già, tuổi đời trên 20 năm. Ảnh: Trần Thi

Dù được giao cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Thanh Khê quản lý, thú tại vườn thú vẫn được cho ăn và dọn vệ sinh chuồng trại, nhưng vì các con vật ở đây đã già, môi trường sống bị xuống cấp, không đủ đa dạng cho các con vật được thoải mái nên cần sớm có giải pháp di dời hoặc nâng cấp cải tạo vườn thú.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo Công viên 29.3 với kinh phí hơn 673 tỉ đồng. Dự kiến tháng 6.2024 sẽ bắt đầu triển khai dự án.

Trong năm 2023, UBND quận Thanh Khê cũng đã tổ chức cuộc thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29.3 và trao giải cho phương án công trình kiến trúc “Chiếc nhẫn hòa bình” của đơn vị StudioMilou Singapore Pte.,Ltd.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn