MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vướng mặt bằng, nhiều gói thầu trọng điểm của Cần Thơ khó đạt tiến độ

YẾN PHƯƠNG LDO | 06/10/2023 14:10

Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp cùng nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của các gói thầu thuộc Dự án 3 của TP Cần Thơ.

Giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 56%

Theo Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) hiện chỉ còn hơn 8 tháng để thi công. Tuy nhiên, đến nay, một số gói thầu thuộc Dự án vẫn chưa toàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Công trình cải tạo rạch Bà Bộ (Cần Thơ) gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Liêm

Cụ thể, gói thầu CT3-PW-1.17: Cải tạo rạch Bà Bộ, rạch Đầu Sấu, rạch Hàng Bàng và rạch nhánh Hàng Bàng, khởi công ngày 30.9.2022 và kết thúc theo hợp đồng ngày 31.5.2024 (20 tháng).

Hiện gói thầu đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Mặt bằng giao không đồng bộ giữa 2 bờ và không liên tục của các rạch (ngoại trừ rạch Hàng Bàng là bàn giao đầy đủ) ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của gói thầu.

Trong đó, mặt bằng 2 địa phương (Bình Thuỷ, Ninh Kiều) giao chưa đồng bộ và chưa liên tục, gây khó khăn trong triển khai thi công. Đến thời điểm hiện tại mới chỉ nhận được khoảng 56% (5.908,82m/10.561,7m), trong đó quận Bình Thuỷ đạt tỉ lệ 83,89%, quận Ninh Kiều đạt 45,27%.

Thời gian bàn giao mặt bằng kéo dài (chỉ đạt 56%) trong khi tiến độ thi công đã hơn 50% bắt đầu kết thúc đợt 6 ngày 19.6.2023 đến nay vẫn chưa bàn giao cho nhà thầu thêm bất kỳ tuyến rạch nào.

Riêng 2 tuyến rạch Đầu Sấu 1 và Đầu Sấu 2 bàn giao mặt bằng không liên tục, không đối xứng giữa 2 bờ nên nhà thầu không thể tổ chức thi công được.

Ngoài ra còn có các khó khăn riêng của từng rạch như: hành lang kè quá hẹp (1,0 – 2,0m), cao độ đào đất móng sâu (-2,5m) trong khi nhà dân xây dựng tạm bợ nên quá trình thi công rất dễ lún nứt, đường dây điện hạ thế nằm trên mặt bằng thi công có nguy cơ sụp đổ,…

Trước tình hình khó khăn, vướng mắc trên, Ban Quản lý Dự án ODA TP kiến nghị Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại và các đơn vị liên quan sớm di dời hệ thống điện trung thế, điện chiếu sáng và hệ thống cấp thoát nước để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Mưa lũ, triều cường làm thi công chậm

Bên cạnh đó, hiện tại tình hình mưa lũ và triều cường diễn biến phức tạp gây khó khăn trong công tác tổ chức thi công, nhất là việc triển khai thi công các hạng mục dưới nước đang bị ảnh hưởng và thi công chậm.

Các công trình thi công chậm một phần do ảnh hưởng của mưa và triều cường. Ảnh: Thanh Liêm

Trong đó, gói thầu CT3-PW-1.18: Cải tạo rạch Mương Củi, Xẻo Nhum, Ngã Bát và Mương Lộ (91B), kết thúc ngày 30.6.2024. Hiện tình hình giải phóng mặt bằng chỉ mới đạt 305m/3.323m (cả 2 bờ).

Cụ thể, tại rạch Mương Củi chỉ mới thu hồi 1 bờ thuộc phường Hưng Lợi nhưng vẫn trong quá trình chi trả tiền cho các hộ dân, bờ còn lại bên phường An Khánh vẫn chưa thu hồi được đất.

Tại rạch Ngã Bát chỉ mới thu hồi đất được 140m thuộc phường An Khánh, đoạn còn lại và bờ đối diện thuộc phường Hưng Lợi vẫn chưa thu hồi được đất. Tại rạch Xẻo Nhum, người dân chỉ mới đồng ý để nhà thầu triển khai phát hoang dọn dẹp mặt bằng 2 bên bờ từ giữa tháng 9 đến nay.

Đặc biệt, hiện đang bước vào đỉnh của mùa mưa và triều cường nên việc triển khai thi công các hạng mục dưới nước đang bị ảnh hưởng và thi công chậm. Đồng thời, ranh giải phóng có những vị trí sát với nhà dân nên việc thi công gia cố nền đất sau kè gặp nhiều khó khăn.

Còn đối với gói thầu CT3-PW-1.19: Cải tạo rạch Ông Tà, Xẻo Lá, Cây Me, Ông Đạo, Từ Hổ, Bà Lễ, Xẻo Dớn, kết thúc hợp đồng ngày 30.6.2024.

Hiện nhà thầu đã nhận bàn giao mặt bằng có thể thi công được là 1.210m/5.743m, đạt khoảng 21% (cả 2 bờ). Gói thầu cũng đang gặp vướng mắc bởi mặt bằng nhỏ, hẹp, hai bên sát nhà dân, mùa mưa kết hợp nước lớn rất khó thi công đê quây ngăn nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn