MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhánh sông Cửu Long chia cắt huyện Tân Phú Đông với đất liền. Ảnh: K.Q

Vượt sông đưa nước ngọt đến người dân huyện cù lao Tân Phú Đông

Kỳ Quan LDO | 18/02/2020 16:00
Dù lkhông phải huyện đảo, nhưng do nằm sát biển và bị bao bọc bởi các dòng Cửu Long, lại không khai thác được nước ngầm, nên Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) được xem là huyện khó khăn nhất về nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa hạn mặn.

Nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị cấp nước, mùa hạn mặn năm nay 100% dân ở Tân Phú Đông đã có nước ngọt sinh hoạt.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết: Chuyện nước ngọt sinh hoạt cho người dân huyện cù lao Tân Phú Đông vào mùa hạn mặn hàng năm từng làm đau đầu lãnh đạo tỉnh và huyện Tân Phú Đông. Chỉ cách đây ít năm, nước ngọt cho người dân trong huyện còn dựa vào các ao chứa nước, thường cạn kiệt vào cuối mùa khô. Nước ngọt phải được chở từ đất liền ra để “giải khát” cho bà con trong huyện.

Trước đây nước ngọt được chở từ đất liền ra huyện Tân Phú Đông. Ảnh: K.Q
Cảnh người dân huyện Tân Phú Đông bơm nước sinh hoạt vào mùa khô trước đây. Ảnh: K.Q

UBND tỉnh Tiền Giang cùng các ngành có liên quan và đơn vị cấp nước đã quyết tâm đưa nước ngọt từ đất liền ra huyện một cách căn cơ bằng đường ống dẫn nước đi dưới đáy sông. Từ đó, hệ thống cấp nước đã lan dần đến khắp các xã, ấp trong huyện.

Hầu hết các hộ dân trong huyện đã được cấp nước ngọt sinh hoạt. Ảnh: K.Q

Theo Phòng NNPTNT huyện Tân Phú Đông, vào mùa khô 2020, hầu hết người dân trong huyện đã được cấp nước ngọt tận nhà. Chỉ còn số ít hộ ở cuối nguồn thuộc xã Phú Tân là chưa có đường nước dẫn đến nhà. Số bà con này còn phải sử dụng nguồn nước ngọt cho sinh hoạt ở các vòi nước công cộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn