MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong điều kiện bình thường, tàu kiểm ngư KN 390 có tầm hoạt động liên tục 5.000 hải lý. Ảnh: Mai Hương

Vượt sóng, tàu kiểm ngư 390 mang yêu thương đến với Trường Sa

Mai Hương LDO | 21/05/2024 12:29

Được bàn giao đưa vào sử dụng năm 2016, tàu kiểm ngư số hiệu KN 390 là loại tàu tuần tra xa bờ dài ngày, kết hợp tìm kiếm cứu nạn.

Giúp ngư dân vươn khơi bám biển

Tàu kiểm ngư KN 390 có chiều dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất là 14m, chiều cao mạn 7m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn. Trong điều kiện bình thường, tàu có tầm hoạt động liên tục 5.000 hải lý.

Trao đổi với Lao Động, Thiếu tá Hồ Minh Biên - Chính trị viên của tàu KN 390 cho biết, tàu được thiết kế để tuần tra xa bờ đa năng, luôn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển của Việt Nam và quốc tế.

Tàu thực thi pháp luật về thủy sản trên vùng biển Việt Nam và trực các tụ điểm nhạy cảm, quan trọng để tuyên truyền, động viên cho ngư dân vươn khơi bám biển khẳng định chủ quyền.

Bên cạnh đó, tàu có nhiệm vụ tuyên truyền tới ngư dân các quy định về pháp luật về thủy, hải sản. Sẵn sàng giúp đỡ ngư dân trong những lúc thiên tai, bão lũ, đặc biệt là mùa mưa gió ở khu vực miền Trung.

"Vào mùa mưa bão, tàu cá của ngư dân gặp nạn rất nhiều, các chiến sĩ trên tàu luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, tàu còn tuyên truyền, xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền của vùng biển Việt Nam và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác, đặc biệt là chở các đoàn công tác hằng năm đi thăm quần đảo Trường Sa" - Thiếu tá Hồ Minh Biên cho biết.

Tàu kiểm ngư KN 390 có chiều dài 90,5m. Ảnh: Mai Hương

Theo Thiếu tá Hồ Minh Biên, để thực hiện nhiệm vụ chở đoàn công tác thì bộ phận nào cũng rất quan trọng.

Thiếu tá Hồ Minh Biên cho hay: "Chúng tôi sắp xếp, bố trí, phân công cụ thể cho đến từng tổ chức, cá nhân phụ trách các nội dung. Ngoài ra, chúng tôi luôn hỗ trợ nhau để làm sao phục vụ đại biểu tốt nhất, an toàn nhất trong chuyến hành trình và đạt được mục đích chính trị cao nhất trong hành trình thăm quần đảo Trường Sa và Nhà Giàn DK1".

Mang lại niềm vui cho đại biểu

Trên tàu KN 390 phân ra các tổ bao gồm: Tổ điều hành (điều hành chung nội dung tất cả công việc, đưa đại biểu lên xuống đảo); Tổ nấu ăn gồm 25 người, hằng ngày giúp đảm bảo việc ăn đủ 4 buổi cho đại biểu; Tổ buồng bàn thực hiện bố trí bàn ghế, buồng ngủ.

Trên tàu có các ngành khác nhau, đặc biệt là ngành cơ điện được ví như trái tim của con tàu. Các nhân viên phải làm dưới vạch nước, dưới buồng máy, ồn, nóng và rất vất vả nhưng cả đội ngũ đều rất cố gắng để máy móc luôn hoạt động tốt và sẵn sàng xử lý các tình huống hư hỏng xảy ra.

Tàu kiểm ngư KN 390 được đưa vào sử dụng năm 2016. Ảnh: Mai Hương

Ngành thông tin giúp liên lạc trong đoàn tàu và kết nối với đất liền để báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Đài chỉ huy phân 3 ca trực/ngày. Mỗi ca trực có 9 người làm nhiệm vụ.

Trong đó có chỉ huy, điều hành tàu hành quân, tổ lái. Đặc biệt là tổ tuần tra, quan sát thực hiện mục tiêu là tàu thuyền hoặc máy bay nước ngoài xâm phạm chủ quyền.

"Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã xác định rõ đây là nhiệm vụ Chính trị trọng tâm của tàu. Chúng tôi, quán triệt tất cả cán bộ nhân viên trong tàu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết để thực hiện tốt các nhiệm vụ" - Thiếu tá Hồ Minh Biên nói.

Tàu kiểm ngư KN 390. Ảnh: Mai Hương

Tàu kiểm ngư KN 390 chỉ có 199 giường, tuy nhiên, số lượng đại biểu đi thăm quần đảo Trường Sa mỗi đợt thường lên đến hơn 300 người. Vì vậy, tất cả các cán bộ chiến sĩ khi nhận được nhiệm vụ đều luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất, để các đại biểu có chuyến đi ý nghĩa.

"Thời gian chuẩn bị các chuyến đi khá ngắn, lượng đại biểu đông nên việc bố trí chỗ ăn ở, phục vụ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong các đại biểu thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ tàu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ" - Thiếu tá Hồ Minh Biên giãi bày.

Với tinh thần hăng hái, các chiến sĩ trên tàu KN 390 luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mang lại niềm vui, ý nghĩa chuyến đi cho quý đại biểu.

Thiếu tá Hồ Minh Biên cho biết thêm, riêng Chính trị viên sẽ phụ trách chung về mặt công tác Đảng, Chính trị. Chính trị viên quan tâm, động viên đại biểu, cán bộ, nhân viên của tàu về các nội dung liên quan đến tàu cũng như một số hoạt động trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

"Mong rằng, các chiến sĩ trên tàu kiểm ngư KN 390 sẽ để lại tình cảm sâu sắc đối với các đại biểu" - Thiếu tá Hồ Minh Biên chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn