MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiếu điện sinh hoạt nên nhiều máy móc tại xã Tân Lợi không thể hoạt động. Ảnh: PM

Xã nghèo Tân Lợi nhiều năm "đói" điện

Anh Minh LDO | 08/04/2022 12:58

Thái Nguyên- Nhiều năm trở lại đây, người dân xã Tân Lợi (Đồng Hỷ) phải chật vật trong cảnh thiếu điện sinh hoạt. Tình trạng điện "có như không" khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn.

Tân Lợi là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Đồng Hỷ. Hơn 70% số dân tại đây là người dân tộc thiểu số. Cuộc sống mưu sinh khó khăn nay còn vất vả hơn khi tình trạng điện sinh hoạt "có như không".

Cứ độ bước vào khung cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ, toàn xã Tân Lợi như một bức tranh nhiều mảng màu. Chỗ sáng, chỗ tối, nhà có điện, nhà không. Đa số các tuyến đường điện tại đây đều được xây dựng từ những năm 1997. Trải qua 25 năm, các trang thiết bị đều xuống cấp, không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Chia sẻ với PV về những khó khăn khi thiếu điện, anh Trương Văn Bẩy (xóm Đồng Lâm) cho biết: "Điện yếu đến nỗi không thể cắm nổi nồi cơm. Thương nhất là bọn trẻ không đủ ánh sáng để học bài. Các máy sao chè của gia đình thi thoảng mới được sử dụng nhưng cũng chẳng mấy hiệu quả".

Kinh tế của gia đình anh Bẩy phụ thuộc chủ yếu vào nghề làm chè. Thiếu điện, năng suất cũng từ đó mà đi xuống. Không chỉ vật lộn với quy trình sao chè, gia đình anh còn phải bỏ hàng chục triệu đồng để khoan giếng tưới nước. Tuy nhiên, điện yếu nên máy bơm lúc được lúc không. Cảnh chực chờ 2 đến 3 giờ sáng để tưới cây khiến cuộc sống của anh rất vất vả.

Cùng cảnh ngộ với anh Bẩy là gia đình bà Lâm Thị Năm (Trưởng xóm Đồng Lâm). Dù nhà có máy hút chân không nhưng bà Năm phải mang chè sang những xã khác để đóng thuê. Theo bà Năm, hiện toàn Đồng Lâm có 50 hộ điện rất yếu. Mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây là đường điện được nâng cấp, sửa chữa.

Không chỉ ở Đồng Lâm, tình cảnh tương tự còn xảy ra với người dân tại các xóm Cầu Đá, Làng Chàng, Bảo Nang, Tân Thành, Trại Đèo. Theo khảo sát của chính quyền địa phương, hiện có 10 tuyến điện dân phải tự dựng cột và kéo dây về dùng. Tổng chiều dài hơn 5km. 

Đa số các thiết bị, đường dây đều xuống cấp nghiêm trọng. Điều đáng nói là các tuyến đường điện đều chạy dọc diện tích canh tác của người dân, gây mất an toàn.

Tại xóm Đồng Lâm, xóm Bờ Suối, nhiều tuyến đường điện chạy dọc đường giao thông. Hệ thống dây thấp, võng rất dễ dẫn đến chập cháy.

Trước tình trạng thiếu điện, các máy móc, thiết bị của người dân tại xã Tân Lợi thường trong tình trạng "đắp chiếu". Cảnh điện sinh hoạt chợp chờn, người dân phải tìm đủ mọi cách để khắc phục.

Ông Đinh Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Tân Lợi - cho biết: "Đời sống của đa phần người dân tại Tân Lợi phụ thuộc vào canh tác rừng và trồng chè. Cảnh thiếu điện sinh hoạt khiến cuộc sống của bà con hết sức khó khăn. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để khắc phục các tuyến đường điện. Nguyện vọng được dùng nguồn điện tốt của người dân là chính đáng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn