MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xác định được danh tính thi thể nạn nhân bị trói chặt tay, chân dưới chân cầu Đà Nẵng

M.P (T/h) LDO | 21/06/2018 18:35
Công an đã xác định được danh tính người phụ nữ được phát hiện trôi dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) vào rạng sáng nay.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ được phát hiện tử vong, chân tay bị trói chặt vừa được phát hiện trên sông, cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho hay đã xác định được danh tính và thân nhân của nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là bà Văn Thị Thanh Ng (45 tuổi, trú đường Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Gia đình nạn nhân cho hay, bà Ng chuyên cho vay tiền kiếm lời. Họ không liên lạc được với nạn nhân hơn 1 ngày qua.

Trước đó, thi thể bà Nga được được phát hiện gần khu vực lồng bè nuôi cá trên sông Hàn, gần khu vực cầu Mân Quang.

Bè cá nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Giáp Hồ.

Thi thể được phát hiện trong tình trạng nằm úp, chân tay bị trói chặt bằng dây thép, mặt bị bịt lại bằng túi nylon đen, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

“Chúng tôi phát hiện thi thể người phụ nữ này đang nổi ở bè cá nên đưa lên bờ rồi báo công an. Người này không có giấy tờ tùy thân, có thể mới tử vong không lâu”, một người dân cho biết.

Sáng cùng ngày, cơ quan công an đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn