MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà dân mỗi ngày bị nứt rộng hơn khi thi công cống chống ngập ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Xác định nguyên nhân và cách xử lý vụ nứt nhà dân khi làm cống chống ngập

ĐÌNH TRỌNG LDO | 13/01/2024 09:39

Liên quan đến việc nhà dân bị nứt khi thi công cống chống ngập ở Bình Dương, chủ đầu tư cho biết, đã kiểm tra và thương lượng với người dân về phương án giải quyết sự cố này.

Những ngày qua, nhiều hộ dân bị nứt nhà sống trong cảnh bất an khi thi công Dự án cải tạo tuyến rạch Thầy Năng xử lý điểm ngập đường Thích Quảng Đức (đoạn từ ngã ba Cống đến cầu Bà Hên, thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Về nguyên nhân, trao đổi với phóng viên, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giải pháp thi công đã áp dụng tối đa những công nghệ tiên tiến nhất, ví dụ như ép cọc, cọc xi măng đất để giảm thiểu tác động đến nhà dân. Tuy nhiên, nhà dân xây đã cũ, không có móng cọc, cột vững chắc nên khi trong quá trình thi công có độ rung ảnh hưởng đến nhà dân.

Nền nhà bị sụt lún. Ảnh: Đình Trọng

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị đối thoại với người dân, thỏa thuận biện pháp xử lý. Hiện đã tiến hành khảo sát 14 hộ dân có liên quan.

Về nguồn kinh phí để sửa chữa, đền bù cho người dân, đơn vị chủ đầu tư cho biết, đã mua 1 gói bảo hiểm và phía đơn nhà thầu thi công cũng mua 1 gói bảo hiểm. Mức hỗ trợ tối đa của bảo hiểm là 15 tỉ đồng. Bên bảo hiểm đang lập biên bản hiện trạng, làm việc với các hộ dân, khi các hộ dân đồng ý thì khắc phục cho người dân.

"Chúng tôi sẽ làm sớm nhất cho người dân" - đại diện Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói.

Vết nứt lớn trong nền nhà dân. Ảnh: Đình Trọng

Về việc lối đi nhiều điểm tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho người dân, chủ đầu tư cũng cho hay, sẽ yêu cầu nhà thầu thi công hàn chắc chắn hàng rào và lót ván cẩn thận.

Đại diện UBND phường Phú Cường cũng sẽ giám sát việc này và nhắc nhở các đơn vị đảm bảo an toàn cho người dân.

Người dân chỉ còn lối đi nhỏ hẹp, bấp bênh nguy hiểm. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, nửa tháng nay, người dân sống trong trong cảnh bất an khi dự án thi công cống chống ngập ở Dự án cải tạo tuyến rạch Thầy Năng thực hiện.

Việc đào sâu, đóng cọc ở vị trí rạch Thầy Năng đã tác động đến các căn nhà ở hai bên. Nhiều căn nhà tường bị rạn nứt, mỗi ngày bị nứt nghiêm trọng hơn, có những vết nứt toác đến 5 cm. Nền nhà một số hộ cũng bị sụt lún sân và sàn nhà.

Bên cạnh đó, lối đi của người dân bị thu hẹp, nhưng đơn vị thi công kê ván sơ sài gây nguy hiểm cho người lớn tuổi và trẻ em.

Tường nhà bị xé toạc. Ảnh: Đình Trọng

Theo UBND tỉnh Bình Dương, dự án cải tạo tuyến rạch Thầy Năng dài khoảng 350 m và tuyến kênh đá xây dọc đường Thích Quảng Đức dài khoảng 370m có tổng mức đầu tư hơn 172 tỉ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 16 tỉ đồng. Tháng 5.2023 dự án được khởi công và dự kiến hoàn thành tháng 12.2024.

Công trình thi công cống chống ngập ở rạch Thầy Năng. Ảnh: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn