Theo phản ánh, công trường khai thác đất sét trái phép nằm ở giữa cánh đồng, trải dài theo con suối của thôn Quán Vuông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Những ngày gần đây, tại đại công trường lúc nào cũng có hàng chục xe tải, máy đào công suất lớn hoạt động hối hả. Quá trình khai thác đã để lại nhưng moong nước, hố sâu nham nhở trên cánh đồng thôn Quán Vuông. Việc tiếp cận vị trí khai thác là rất khó khăn do luôn có nhiều đối tượng cảnh giới, ngăn cản người ngoài vào.
Trao đổi với Lao Động sáng nay (8.1), ông Trần Như Long – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh – cho biết, từ những thông tin và hình ảnh trên báo chí và qua kiểm tra hồ sơ, có thể khẳng định sở chưa cấp phép bất kỳ giấy phép khai thác đất sét nào tại khu vực suối Quán Vuông, xã Bình Khê mà báo chí phản ánh.
“Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu thị xã Đông Triều khẩn trương có báo cáo làm rõ những nội dung mà báo chí phản ánh gửi về tỉnh” – ông Long thông tin.
Được biết, Đông Triều có trữ lượng đất sét rất lớn và cũng là nơi có nhiều nhà máy sản xuất gạch, ngói, gốm sứ… lớn nhất tỉnh Quảng Ninh.