MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xác minh, làm rõ vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ nhỏ ở Thanh Hóa

QUÁCH DU LDO | 12/05/2023 09:26

Thanh Hóa - Ngay sau khi xảy ra vụ việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho các cháu nhỏ (ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa), ngành y tế tỉnh này đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xử lý nghiêm cá nhân và đơn vị liên quan

Liên quan đến vụ tiêm vaccine hết hạn cho một số trẻ nhỏ (ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), ngày 11.5, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã gửi công điện đến Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

4 vỏ vaccine Hexaxim hết hạn sử dụng được tiêm cho các cháu nhỏ. Ảnh: Minh Hoàng

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức điều tra, họp Hội đồng tư vấn chuyên môn nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để đánh giá, kết luận về trường hợp nêu trên.

Trao đổi với Lao Động vào tối ngày 11.5, ông Nguyễn Bá Cẩn - Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa (người được giao nhiệm vụ điều hành sở này do Giám đốc đang xin nghỉ vì lý do sức khỏe) cho biết, trước khi có công điện của Cục y tế dự phòng, vào sáng ngày 11.5, đơn vị đã tiến hành họp hội đồng tư vấn chuyên môn.

Tại cuộc họp này, hội đồng kết luận: thứ nhất là chưa đảm bảo được quy trình bảo quản vaccine; thứ 2 việc triển khai tiêm vaccine cho các cháu có sự nhầm lẫn và hiếm khi xảy ra. Đây cũng là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

“Việc này là do sự nhầm lẫn, không phải cố ý tiêm vaccine hết hạn sử dụng để lấy tiền, bởi nhân viên trạm y tế xã sau khi tiêm xong còn gói vỏ vaccine đưa cho người nhà các cháu. Lỗi của nhân viên ý tế này là không kiểm tra, đối chiếu lô, hạn, nguồn gốc… của vaccine trước khi tiêm” - ông Cẩn cho hay.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, sau khi xảy ra vụ việc, việc đầu tiên là tập trung lực lượng chuyên môn theo dõi sức khỏe cho các cháu. Hiện, có 2 cháu nhỏ còn hơi sốt và 2 cháu men gan con hơi cao.

Sau khi tình hình sức khỏe của các cháu ổn đinh, Sở Y tế sẽ có chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Nông Cống tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, sau khi xảy ra vụ việc trên, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, phải thực hiện rà soát, chấn chỉnh quy trình bảo quản vaccine tại cơ sở. Cùng với đó, thực hiện đúng các bước so sánh, đối chiếu và kiểm tra vaccine trước khi tiêm cho trẻ nhỏ, nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn, nâng cao nghiệp vụ và bổ sung các kiến thức mới về công tác tiêm chủng ở địa phương, nhằm tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Tiêm vaccine hết hạn cho trẻ

Trước đó, Trạm y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tiêm dịch vụ các mũi 5 trong 1, 6 trong 1 cho 15 trẻ nhỏ trên địa bàn. Trong đó, có tiêm 6 mũi vaccine Hexaxim cho 6 trẻ nhỏ.

Sau khi tiêm xong các mũi vaccine Hexaxim, nhân viên trạm y tế xã đưa vỏ bọc thuốc cho các gia đình mang về nhà. Sau đó, các gia đình phát hiện 4 trong 6 mũi Hexaxim sản xuất ngày 30.4.2020, đã hết hạn sử dụng từ tháng 3.2023.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các gia đình đã đưa 4 trẻ nhỏ (3 cháu 3 tháng tuổi, 1 cháu 6 tháng tuổi) đến trạm y tế thăm khám. Tại đây, các cháu có biểu hiện sốt nhẹ, tay sưng.

Theo ông Phan Văn Chương - Trạm trưởng Trạm y tế xã Thăng Bình, sau sự việc, trạm y tế đã nhận trách nhiệm với các gia đình, sau đó nhanh chóng thuê xe đưa các cháu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị, theo dõi. Cùng với đó, động viên gia đình các cháu.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Nông Cống, đơn vị cùng chính quyền địa phương đang tập trung chăm lo sức khỏe cho các cháu cũng như động viên gia đình. Sau đó, xem xét sai sót đến đâu xử lý đến đó.

Cũng theo đại diện Trung tâm y tế huyện Nông Cống, ngày 23.5.2022, đơn vị nhập về tổng số 165 liều vaccine Hexaxim của Công ty Thiết bị y tế Hà Nội, sau đó cấp cho Trạm y tế Thăng Bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn