MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính quyền địa phương đã có những giải pháp tạm thời giúp biển Bảo Ninh đón du khách trong mùa du lịch sắp đến. Ảnh: Công Sáng.

Xâm thực, sạt lở bãi biển tại Quảng Bình được giải quyết nhưng chưa triệt để

CÔNG SÁNG LDO | 04/04/2024 11:50

Quảng Bình - Thời gian qua, bãi biển Bảo Ninh (TP Đồng Hới) bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã có những động thái giải quyết trước mắt nhưng về lâu dài vẫn là bài toán nan giải.

Ngày 4.4, theo ghi nhận của Báo Lao Động, hơn 350m bờ biển bị xâm lực, sạt lở trước đó đã được cơ quan chức năng san gạt một phần, vị trí san gạt chừng 60m, ngay trước quảng trường biển.

Vị trí được san gạt ngay trước quảng trường. Ảnh: Công Sáng.

Cạnh đó, khoảng 300m bờ biển còn lại vẫn trong tình trạng bị xâm thực, nước biển đánh sát chân vị trí sạt lở. Một cột điện cạnh đó được tháo dỡ nhằm tránh tình trạng ngã đổ. Vị trí sạt lở được cắm biển báo cấm tắm, khu vực nguy hiểm.

Khoảng 300m bờ biển còn lại vẫn trong tình trạng xâm thực, nước biển đánh sát chân vị trí sạt lở. Ảnh: Công Sáng.

Ông Trần Duy Khánh - Trưởng Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP Đồng Hới cho biết, chính quyền nhìn nhận sự cố sạt lở ở bãi biển Bảo Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch, môi trường địa phương. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Bình đã đưa ra những giải pháp tạm thời nhằm giúp người dân cũng như du khách có không gian tham quan, tắm biển.

Vị trí sạt lở được cắm biển báo cấm tắm, khu vực nguy hiểm. Ảnh: Công Sáng.

“Ngay tuần trước, chúng tôi đã thuê xe ủi, máy múc san gạt vị trí ngay trước quảng trường. Chiều dài san gạt khoảng 60m, chiều sâu bình quân 5m. Những cọc, bao cát được gia cố trước đó đã được tháo dỡ” - ông Khánh nói.

Ông Khánh thừa nhận, việc san gạt không đưa bãi biển trở lại như cũ, chỉ đạt khoảng 60%, độ dốc cao hơn trước. Về giải pháp lâu dài, Trưởng Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP Đồng Hới thông tin, tỉnh đã tổ chức buổi hội thảo nhằm tìm hướng giải quyết.

Chiều dài vị trí sạt lở chưa được san gạt khoảng 300m. Ảnh: Công Sáng.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, nguyên nhân xâm thực, sạt lở bãi biển Bảo Ninh xuất phát từ nhiều yếu tố tác động bao gồm tự nhiên, biến đổi khi hậu và con người. Để xác định nguyên nhân cụ thể, cần quan trắc, theo dõi, nghiên cứu kỹ để đưa ra giải pháp lâu dài.

Các chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp tổng thể, gồm tổ hợp các giải pháp xây dựng hệ thống ngăn sóng xa bờ như hệ thống đê ngầm, ống vải địa kỹ thuật Geotube… kết hợp hệ thống kè bảo vệ bờ và tôn tạo bờ biển để đảm bảo cảnh du lịch, môi trường.

Cần quan trắc, theo dõi, nghiên cứu kỹ để có nguyên nhân cụ thể. Ảnh: Công Sáng.

Điều khó khăn chính là việc giải pháp trên cần chuyên môn cao, kỹ thuật phức tạp, đơn vị tư vấn phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Như Báo Lao Động đã thông tin, trước đó, tình trạng xâm thực đã phá vỡ cảnh quan bãi biển Bảo Ninh, tính từ đường dạo dọc bãi biển đến điểm sạt lở bãi cát chỉ còn khoảng 20m; vực sâu xói lở hơn 5m; chiều dài xói lở trên 350m.

Theo cơ quan chức năng, đây là hiện tượng bất thường chưa từng xảy ra trong 15 năm qua tại địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn