MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trò chuyện với gia đình thuộc diện giải tỏa cho dự án. Ảnh: Trần Lâm

Xây dựng đường dây 500kV có vai trò quan trọng của người dân

Xuân Hùng LDO | 27/08/2024 10:01

"Dự án 500kV mạch 3 qua Thanh Hóa hoàn thành có vai trò rất quan trọng của người dân" - ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

Nỗ lực chờ ngày khánh thành

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lễ khánh thành Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) sẽ diễn ra vào ngày 29.8.

Buổi lễ sẽ được tổ chức trực tiếp, bắt đầu từ 8h30 sáng 29.8 tại tỉnh Hưng Yên và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 8 tỉnh có đường dây đi qua gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Lễ khánh thành dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại điểm cầu chính tỉnh Hưng Yên, cùng với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại điểm cầu Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long sẽ dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Chia sẻ với Báo Lao Động về sự kiện quan trọng này, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa đã rất cố gắng trong suốt quá trình thực hiện dự án và rất phấn khởi, chờ đón giây phút khánh thành dự án quan trọng này.

Theo ông Mai Xuân Liêm, yếu tố quan trọng trong việc hoàn thành dự án là sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, của tất cả các lực lượng tham gia dự án.

Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (giữa) chỉ đạo thực hiện dự án tại công trường. Ảnh: T.L

"Xác định công tác chuẩn bị mặt bằng cho các lực lượng thi công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên liên tục bám sát tiến độ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tất cả vì dự án quan trọng quốc gia" - ông Mai Xuân Liêm nói.

Cũng theo ông Liêm, cá nhân Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh cũng như bản thân ông đã trực tiếp nhiều lần cùng các ngành xuống hiện trường lắng nghe, xem xét để có những quyết định tại hiện trường, giúp bảo đảm tiến độ.

"Chúng tôi xác định với lãnh đạo các địa phương đây là công trình trọng điểm của quốc gia và cũng là của tỉnh. Cách làm là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn và gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu" - ông Liêm cho hay.

Tri ân sự đóng góp to lớn của người dân

Dự án đường dây 500kV mạch 3 là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia. Việc hoàn thiện dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200MW lên 5.000MW nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc hiện đang gặp nhiều khó khăn và mang tính cấp bách.

Tại Thanh Hóa, đường dây 500kV mạch 3 có tổng chiều dài 131km, đi qua 11 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Ngoài diện tích đất rừng, đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, tỉnh Thanh Hoá có 268 hộ bị ảnh hưởng đất ở, nhà ở, trong đó có hơn 80 hộ thuộc diện tái định cư.

Với tinh thần “Tất cả vì đường dây 500kV mạch 3”, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao sớm hơn so với kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho hay, nguyên nhân sự thành công của dự án có nhiều nhưng một trong những nguyên nhân rất quan trọng là sự đồng thuận, ủng hộ vô tư, hết lòng của người dân, nhất là khâu giải phóng mặt bằng.

Người dân Thanh Hóa đồng thuận, ủng hộ rất lớn, giao mặt bằng cho công trình dự án 500kV mạch 3. Ảnh: Quách Du

"Nếu theo đúng trình tự, quy trình giải phóng mặt bằng thì nhiều điểm sẽ vướng mắc. Vậy nhưng ở Thanh Hóa, đề xuất đến đâu nhân dân đồng thuận cao đến đó, sẵn sàng rời nhà, giao vườn, ruộng trước cho Nhà nước để đơn vị thi công thực hiện, chấp nhận làm các thủ tục đền bù sau. Đó là tinh thần trách nhiệm, là tình cảm và hơn cả trong đó là tinh thần yêu nước, trách nhiệm chung vì lợi ích quốc gia" - ông Liêm cho hay.

Lý giải sự đồng thuận cao này, ông Liêm cho rằng do Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa lớn lao của dự án và tự nguyện thực hiện.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiều lần đến động viên công nhân lao động trên các công trường. Ảnh: Minh Hiếu

Bản thân sự lăn lộn, trực tiếp đến công trường, đến với dân, động viên giải thích cho dân hiểu của các đồng chí lãnh đạo, từ Bí thư Tỉnh ủy đến các cấp cũng là sự động viên lớn với nhân dân.

Được biết, Bộ Nội vụ đã được giao phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong quá trình thi công dự án, đảm bảo việc khen thưởng được trao tặng đúng quy định tại Lễ khánh thành.

Về vấn đề này, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất, nếu có tặng bằng khen, mong cấp trên lưu tâm đến công lao, sự đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa.

Các dự án thành phần đường dây 500kV mạch 3 đi qua Thanh Hóa đã hoàn thành đóng điện, như: Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa và đường dây đấu nối đóng điện vào ngày 28/6; Dự án Đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch vào 30.6; Dự án đường dây 500kV đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đóng điện vào ngày 19.8. Như vậy, đến nay, toàn tuyến qua Thanh Hóa đã đóng điện kỹ thuật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn