MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ ngày 13.2, tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) bắt đầu thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly. Ảnh T.Vương

Xây dựng kịch bản cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm vào xã Sơn Lôi

VƯƠNG TRẦN LDO | 13/02/2020 10:34
Hàng hóa, nhu yếu phẩm sẽ được các phòng chức năng của huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) xây dựng một kịch bản, kế hoạch cụ thể để cung ứng vào địa bàn xã Sơn Lôi - nơi xảy ra việc phong tỏa, cách ly để phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 13.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Như Tâm – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quyết định về việc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của  COVID -19 gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ông Tâm, hôm nay (ngày 13.2) là ngày đầu tiên thực hiện quyết định này. Hiện tại việc cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn đang bình thường, chưa xảy ra việc khan hiếm hàng hóa. Người dân vẫn có thể trao đổi, mua bán và đi lại trong khu vực địa bàn xã.

Vĩnh Phúc khoanh vùng xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19.

Dự kiến, trong ngày cũng trong ngày hôm nay, UBND huyện Bình Xuyên sẽ có kế hoạch, kịch bản chi tiết và phân công nhiệm vụ cho phòng kinh tế - hạ tầng của huyện thực hiện các nhiệm vụ cung ứng hàng hóa vào địa bàn xã Sơn Lôi.

“Việc này nhằm đảm bảo mục tiêu không để giá cả leo thang, quản lý thị trường. Các ban, ngành đoàn thể của huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo đã lường trước những tình huống, những trường hợp này để xây dựng phương án không xảy ra việc khan hiếm hàng hóa” – Bí thư xã Sơn Lôi cho nói.

Cũng theo ông Tâm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện sẽ xây dựng một kế hoạch cụ thể, các đầu mối cung cấp hàng hóa vào địa bàn. Việc đưa hàng hóa vào xã vẫn thực hiện nghiêm theo nguyên tắc kiểm soát y tế chặt chẽ để kiềm chế dịch bệnh.

Cũng theo quyết định về việc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu đề xuất các biện pháp cấp bách để phòng, chống, dập dịch; thành lập khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch thành lập các chốt, trạm kiểm dịch, cô lập vùng dịch tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch để xuất kiểm soát ra, vào vùng có dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn