MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường học ở Khu tái định cư Hải Khê được xây dựng khang trang. Ảnh: Hưng Thơ.

Xây xong khu tái định cư 252 tỉ đồng thì dự án nhiệt điện dừng triển khai

HƯNG THƠ LDO | 10/10/2022 09:43

Quảng Trị - Để phục vụ cho dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 có tổng vốn đầu tư 55.000 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư, xây dựng hoàn thiện khu tái định cư 252 tỉ đồng. Thế nhưng, bây giờ khi khu tái định cư đã xây xong, dự án nhà máy nhiệt điện không triển khai nữa.

Để phục vụ cho dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1, từ năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư Dự án Khu tái định cư xã Hải Khê (xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Tổng kinh phí để thực hiện khu tái định cư trên 252 tỉ đồng với tổng diện tích quy hoạch khu tái định cư 50ha với 476 lô đất tái định cư.

Đường, cây xanh trong Khu tái định cư Hải Khê. Ảnh: Hưng Thơ.

Ở khu tái định cư trên, đã hoàn thành các hạng mục xây dựng đường giao thông nội bộ; cấp điện và điện chiếu sáng; cấp nước, thoát nước, hệ thống nước thải sinh hoạt; trường mầm non, Trường Tiểu học và Trường THCS, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và trụ sở UBND xã.

Theo UBND huyện Hải Lăng, cuối năm 2021, sau khi hoàn thành các hạng mục ở khu tái định cư, huyện đã di dời trạm y tế, UBND xã và các trường học đến Khu tái định cư Hải Khê. Riêng người dân nằm trong vùng dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 hiện vẫn chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng nên vẫn ở nơi cũ.

Do nằm trong vùng quy hoạch dự án nhà máy nhiệt điện, nên nhiều năm nay người dân không được cơi nới nhà cửa và sống trong tâm trạng thấp thỏm. Họ mong muốn sớm triển khai dự án và đền bù, giải phóng mặt bằng để được vào khu tái định cư ổn định cuộc sống. Nên khi nghe tin dự án dừng triển khai, các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch càng thêm lo lắng, bức xúc.

Nhiều ngôi nhà xuống cấp, xập xệ trong vùng dự án nhưng không được cơi nới mà vẫn chưa được đền bù, tái định cư để ổn định cuộc sống. Ảnh: Hưng Thơ.

“Phương án tái định cư của dự án nhiệt điện, nhưng bây giờ có thông tin dừng triển khai dự án, thì phải đợi lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo. Hiện người dân trong vùng dự án nóng lòng, muốn được đền bù để vào tái định cư, nhưng dự án chưa triển khai thì chưa thực hiện được” – lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng, cho biết.

Trước đó, vào tháng 7.2021, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi về việc bao giờ người dân nằm trong vùng dự án được di chuyển đến khu tái định cư Hải Khê?.

Ông Phạm Ngọc Minh - Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Quảng Trị nói rằng “câu hỏi rất khó trả lời, vì quyết định phụ thuộc vào nhà đầu tư”. Bây giờ, nhà đầu tư quyết định không triển khai dự án nữa, đồng nghĩa với việc, chưa thể có câu trả lời.

Sau lễ khởi công từ năm 2019 đến nay, địa điểm thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 vẫn là bãi đất trống. Ảnh: Hưng Thơ.

Như đã thông tin, đầu tháng 10.2022, trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần 2 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), Bộ Năng lượng Thái Lan đã thống nhất dừng triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1.

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư theo hình thức BOT từ tháng 8.2013. Dự án có tổng công suất thô đạt 1.320MW, gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 660MW với tổng mức đầu tư trên 55.000 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn