MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nhà đẩy bệnh nhân bị chấn thương sọ não ra khỏi bệnh viện. Ảnh: Chụp màn hình

Xe cấp cứu bị chặn khi vào bệnh viện chở bệnh nhân: Giám đốc BV nói gì?

Thanh Chung LDO | 10/03/2022 16:46

Quảng Ngãi - Khi xe cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để chở bệnh nhân nặng chuyển viện thì bất ngờ bị nhóm người chặn lại. Giám đốc bệnh viện cho rằng, hệ thống xe cấp cứu tư nhân bên ngoài khá phức tạp và từng xảy ra nhiều vụ tranh giành bệnh nhân.

Vụ việc xảy ra vào tối 9.3 tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khiến người nhà của bệnh nhân và nhiều người chứng kiến vô cùng bức xúc.

Ông Bùi Văn Hòa, người nhà bệnh nhân N., cho hay, N. bị tai nạn giao thông nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết N. bị chấn thương sọ não rất nặng. Sau đó, gia đình xin chuyển viện cho cháu ra Đà Nẵng điều trị và được bệnh viện đồng ý.

Tối 9.3, người nhà gọi xe cấp cứu tới để chở cháu N. chuyển viện thì bị nhiều người ngăn cản, không cho xe vào đón bệnh nhân.

Không còn cách nào khác, gia đình dùng băng ca đẩy N. một đoạn khoảng 50m để ra khỏi khuôn viên bệnh viện và đưa lên xe cấp cứu.

"Quá trình chuyển từ giường bệnh xuống băng ca rồi ra xe cấp cứu khiến sức khỏe cháu tôi yếu thêm. Đến sáng nay (10.3), cháu tôi không qua khỏi. Gia đình rất bức xúc trước việc nhóm người vô lương tâm chặn xe cấp cứu" - ông Hòa giãi bày.

Ông Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết, ban giám đốc cơ quan và bảo vệ vừa họp về vụ việc trên để giải trình với Sở Y tế.

Theo ông Giới, cháu N. (16 tuổi) bị chấn thương sọ não ở Bình Sơn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi chụp phim thì xác định bệnh ở mức độ vừa phải nên bác sĩ cho chỉ định nhập vào Khoa Ngoại thần kinh để điều trị, theo dõi. Nhưng gia đình không muốn chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng. Người nhà có quen với anh tài xế xe cấp cứu tư nhân nên kêu tài xế vào chở nhưng do chưa làm thủ tục xong nên phải quay ra vì khu vực cấp cứu không đậu xe được. Lúc này, tài xế mới bỏ băng ca lại để người nhà đẩy ra. Việc đẩy bệnh nhân đi ra cổng như thế làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

“Việc tài xế đổ thừa là do bệnh viện không cho vào là không đúng. Nếu tài xế xe cấp cứu liên hệ bảo vệ, lãnh đạo trực bệnh viện thì được ra vào bình thường. Lâu nay, bệnh viện vẫn cho xe cứu thương ra vào đến nơi” – ông Giới nói.

Ông Giới thông tin thêm, xe cấp cứu tư nhân này được Sở Y tế cấp phép chạy cho toàn tỉnh, chỗ nào có cấp cứu là họ chở. Không liên quan đến bệnh viện. Hệ thống xe cấp cứu tư nhân bên ngoài khá phức tạp nên bệnh viện khó kiểm soát. Nếu để họ ra vào tự do thì dễ xảy ra va chạm, đánh nhau giành bệnh nhân và trước đây đã có tình trạng như thế. Do đó, bệnh viện quy định khi người nhà yêu cầu biển số xe nào thì bảo vệ cho biển số xe đó vào chở bệnh nhân.

"Bệnh viện cũng rút kinh nghiệm và chỉ đạo bảo vệ khi gặp khó khăn thì báo lãnh đạo trực để giải quyết tốt nhất cho người dân. Tránh để xảy ra những sự việc đau buồn như vừa qua. Việc đẩy, kéo bệnh nhân như vậy là không được" - ông Giới cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn