MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xe chạy "rùa bò" bắt khách: Nhiều chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

HỮU CHÁNH LDO | 19/04/2023 06:08

Hà Nội - Để đối phó, các lái xe theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng rồi thông báo trên hội nhóm, hoặc thuê các lái xe ôm theo dõi để tránh sự phát hiện, gây khó khăn cho người làm nhiệm vụ.

Náo loạn khu vực bến xe

Theo ghi nhận của Lao Động, giao thông quanh các bến xe lớn của Hà Nội như Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình đang trở nên lộn xộn, tắc đường thường xuyên do các lái xe khách cố tình đi chậm với tốc độ “rùa bò”, thậm chí dừng đỗ sai quy định trong thời gian dài để đón, trả khách.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử phạt với các nhà xe này, nhưng vi phạm vẫn tiếp diễn.

Xe khách nối đuôi nhau di chuyển tốc độ "rùa bò" trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Hữu Chánh

Tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, sau khi xuất bến, nhiều chuyến xe chạy tuyến Hà Nội - Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang,… di chuyển với tốc độ từ 5 - 10km/h trên đường Phạm Hùng (đoạn đối diện cổng Bến xe Mỹ Đình) để chờ bắt khách dọc đường, mặc kệ các phương tiện phía sau bấm còi xin đường.

Thậm chí, vào trưa 18.4, hàng loạt phương tiện đỗ hẳn bên đường để đợi khách. Theo đó, có khoảng hơn 10 xe khách các loại dừng đỗ thành hàng dài trên tuyến đường này.

Nhiều phương tiện cố tình bật đèn cảnh báo, di chuyển chậm khi đến gần trạm xe buýt là mánh khoé phổ biến để các nhà xe lách luật trong việc gom khách, nhận hàng hoá.

Nhiều phương tiện chạy chậm để chờ đón khách. Ảnh: Hữu Chánh

Tình trạng cũng khá phức tạp tại khu vực chân cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm).

Khu vực trước cổng Trường Đại học Ngoại ngữ và phía bên đối diện là Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (đường Phạm Văn Đồng), những chiếc xe khách 12, 24 chỗ ngồi, xe khách giường năm đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung thường xuyên dừng đỗ để đón trả khách, bốc dỡ hàng hóa.

Xe khách thản nhiên dừng đỗ, đón khách trên đường Giải Phóng. Ảnh: Hữu Chánh

Trong khi đó, tại khu vực Bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai), tình trạng tương tự cũng diễn ra. Trên đường Giải Phóng, Kim Đồng thường xuyên có các xe khách mang biển kiểm soát của các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định… cố tình chạy chậm để chờ đón khách.

Vào giờ cao điểm buổi chiều, khi các xe khách dừng một vài phút để bắt khách khiến cả tuyến đường ùn ứ.

Ghi nhận của Lao Động, chỉ có sự xuất hiện của Cảnh sát giao thông vào sáng 18.4, các xe này mới đi đúng tốc độ, phần đường quy định. Thế nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng này lại tái diễn.

Gặp khó trong việc xử lý vi phạm

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận tải (GTVT) quận Cầu Giấy - cho biết, thời gian qua đơn vị vẫn tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các xe khách chạy tốc độ "rùa bò", dừng, đỗ dọc đường để đón khách, nhận hàng sai quy định.

Tuy nhiên, lực lượng xử lý trên hiện trường còn gặp nhiều khó khăn khi phạt “nóng” tại chỗ. Đơn cử, việc lập biên bản, xử phạt mất khá nhiều thời gian, trong khi mật độ giao thông rất đông đúc nên không thể cùng lúc dừng nhiều xe để kiểm tra, xử lý, nhất là vào giờ cao điểm, có thể gây thêm ùn tắc.

“Nhiều trường hợp lái xe vi phạm chây ỳ không xuất trình giấy tờ, hay không nhận lỗi vi phạm khiến việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn” - ông Tuấn cho biết.

Phương tiện dừng hẳn bên đường. Ảnh: Hữu Chánh

Theo Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an TP Hà Nội), hiện đơn vị đang tập trung xử lý các xe khách vi phạm như chạy tốc độ chậm để bắt khách, test ma túy đối với các tài xế,...

Để xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm, ngoài việc cắm chốt, tuần tra, sử dụng camera ghi hình phạt nguội, đơn vị cũng sử dụng biện pháp hóa trang mật phục nhằm bắt quả tang vi phạm.

Theo Thiếu tá Chinh, việc xử lý các xe đi tốc độ "rùa bò" gặp nhiều khó khăn, bởi khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều nhà xe lại tái diễn vi phạm.

Để đối phó, các lái xe theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng rồi thông báo trên hội nhóm hoặc thuê các lái xe ôm theo dõi để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, gây khó khăn cho người làm nhiệm vụ.

"Đây là những yếu tố gây bất lợi, khó khăn cho chúng tôi trong công tác xử lý vi phạm. Với địa bàn phụ trách rất rộng, có nhiều lối ra vào, nên lực lượng tuần tra kiểm soát cũng phải lưu động trên tuyến xử lý liên tục, không dừng quá lâu tại 1 điểm nên cũng không tránh khỏi có lúc xe và người lách luật" - Thiếu tá Chinh nói.

Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển tốc độ "rùa bò" từ đường Kim Đồng ra đường Giải Phóng. Ảnh: Hữu Chánh

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 6 sẽ tăng cường kiểm soát, tra soát các trường hợp phương tiện vận tải vi phạm nhiều lần rồi gửi thông báo sang Sở Giao thông Vận tải đề nghị đình tài, cắt lốt với các phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng chức năng khuyến khích người dân cung cấp các video phương tiện vi phạm để có căn cứ xử lý...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn