MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ tai nạn.

Xe chở 21 sinh viên đang đổ dốc, mất phanh lao xuống vực ở đèo Hải Vân

Hoàng Vinh LDO | 08/01/2019 16:26

Lái xe khai nhận ban đầu khi đến vị trí trên, đang đổ dốc thì bị mất phanh, lao xuống vực. Lái xe cho xe kề vào sườn núi nhưng không được sau đó đánh lái qua phải tránh xe ngược chiều, nên lao vào taluy.

Xe  rơi xuống vực khoảng 30m.

Khoảng 12h30 ngày 8.1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), xe ô tô biển số 51B – 229.30 do tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, ở phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, trên xe chở phụ xe tên Ngô Văn Long (SN 1098, xã An Ninh, Châu Thành, Sóc Trăng) và 21 người là sinh viên trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, xe đi theo hướng Đà Nẵng – Huế khi đến vị trí trên thì rơi xuống vực khoảng 30m.

Hậu quả, xe ô tô bị hư hỏng nặng, tài xế và phụ xe bị thương nhẹ, 12 người bị xây xát, 1 trường hợp tử vong là Vũ Thị Thảo, 1 nữ bị đứt lìa cánh tay, 2 trường hợp đang ở trong phòng mổ, 2 trường hợp điều trị khoa ngoại bỏng, 2 trường hợp điều trị ngoại thần kinh, 1 trường hợp bó bột chấn thương chỉnh hình, 1 số người bị gãy chân, gãy tay...

Hiện, tình hình giao thông vẫn thông suốt bình thường, hành lý, tư trang của những người bị nạn được bảo vệ an toàn.

 Công an Quận Liên Chiểu, PCCC CA Đà Nẵng, huy động phương tiện và lực lượng để cứu hộ cứu nạn.

Công an Quận Liên Chiểu, PCCC CA Đà Nẵng, huy động phương tiện và lực lượng để cứu hộ cứu nạn, đưa người từ vực lên cấp cứu. Lực lượng PCCC xử lý tại hiện trường để không xảy ra cháy nổ. Lấy lời khai sơ bộ lái xe và phụ xe tại hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế.

Lái xe khai nhận ban đầu khi đến vị trí trên, đang đổ dốc thì bị mất phanh, lao xuống vực. Lái xe cho xe kề vào sườn núi nhưng không được sau đó đánh lái qua phải tránh xe ngược chiều, nên lao vào taluy.

Hiện nay, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục để đưa phương tiện lên.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn