MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe tải chở đất hoành hành, phá nát đường dân sinh. Ảnh: Lam Thanh

Xe chở đất quần thảo, cày nát đường dân sinh

Lam Thanh LDO | 30/07/2023 06:45

Thái Nguyên - Đường trục đường chính tại xã Tân Hòa (huyện Phú Bình) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nắng bụi mưa lầy. Theo người dân phản ánh, nguyên nhân nằm ở những đoàn xe tải đêm ngày nối đuôi nhau chở đất qua khu vực này.

Nhiều năm qua, người dân tại xã Tân Hòa phải thường xuyên đối mặt với những đoàn xe tải chở đất. Các đoàn xe xuất phát từ điểm mỏ thuộc khu vực xóm Vực Giảng (do Công ty CP Phú Cường khai thác) chạy trên trục đường liên xã Tân Hòa khiến người dân luôn sống trong trạng thái bất an.

Nhà ngay sát mặt đường, ông N.V.Đ (xã Tân Hòa, huyện Phú Bình) cho biết, ngày nào gia đình cũng phải tưới nước trước đường vì quá bụi nhiều.

Một số đoạn đường tại trục chính xã Tân Hòa bị băm bát, ổ trâu ổ gà nham nhở, được cho là do xe chở đất. Tình cảnh nắng bụi mưa lầy khiến người dân rất bức xúc. Bên cạnh đó, những đoàn xe chạy với tốc độ cao làm đất rơi vãi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe tải chở đất khiến người dân luôn sống trong tình trạng bất an, lo lắng. Ảnh: Lam Thanh

"Xe chở đất chạy nhiều lắm, từ sáng sớm đến tối. Xe chở từ mỏ phía gần trung tâm xã ra đường lớn. Người dân rất bức xúc vì xe chạy hỏng hết đường. Nắng thì bụi mịt mù còn mưa thì lầy lội. Một số đoạn đường đã được sửa nhưng cứ tình trạng chạy thế này không mấy mà lại hỏng", ông Đ cho hay.

Cũng theo ông Đ, ngoài việc các xe của chủ mỏ tiến hành chở đất thì còn một số xe của các đơn vị bên ngoài. Nhiều xe không được che chắn nên tình trạng đất rơi vãi xuất hiện thường xuyên.

Ngoài ra, việc các xe chạy với tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhất là trên trục đường chính của xã Tân Hòa có nhiều trường học.

"Một số xe chạy đắp đất lên cao, đất rơi vãi xuống rất nhiều. Tai nạn giao thông xảy ra nhiều khiến ai cũng lo lắng. Có đến 5 vụ tai nạn do xe chở đất gây ra rồi. Rất may là không có trường hợp nào tử vong", ông Đ cho biết.

Một điểm mỏ trên địa phận xóm Vực Giảng, xã Tân Hòa (Phú Bình). Ảnh: Lam Thanh

Cùng nỗi bức xúc, bà Nguyễn Luyến (Tân Hòa, Phú Bình) cho rằng việc trục đường chính tại xã xuống cấp là do các xe tải chở đất từ phía xóm Vực Giảng.

Bà Luyến cho biết: "Những đoàn xe này chạy ầm ầm từ sáng tới tối. Xe chạy nhiều nên đoạn đường này hỏng hết. Xe chở đất chạy nhiều chuyến lắm. Đoạn phía bên ngoài Thanh Lương đã được xây đường. Phía trong khu Vực Giảng đến chỗ xã đang hư hỏng, đi lại rất vất vả".

Theo bà Luyến, điều khiến người dân bức xúc nhất là tình trạng bụi bặm. Dù thi thoảng có xe tưới nước nhưng vẫn không giải quyết triệt để. Người dân đã nhiều lần có ý kiến, song chỉ được thông báo là sẽ được xây lại đường mới. Tuy nhiên, thời gian cụ thể không biết đến bao giờ.

Nắng bụi mưa lầy, kết cấu đường xuống cấp là thực trạng tại trục đường chính của xã Tân Hòa. Ảnh: Lam Thanh

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch xã Tân Hòa cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và đã nhiều giải pháp để khắc phục các thực trạng trên.

"UBND xã thường xuyên yêu cầu phía mỏ đất chấp hành đúng các quy định, tưới nước để giảm thiểu bụi. Hạn chế xe chở đất vào những khung giờ cao điểm, khi học sinh tan học. Về tuyến đường trục chính của xã đã có quyết định của cấp trên về việc đầu tư xây dựng", ông Hòa cho biết.

Cũng theo vị chủ tịch UBND xã Tân Hòa, chính quyền địa phương cũng đã thường xuyên báo cáo lên các cấp trên để phối hợp kiểm tra, giám sát việc quá khổ, quá tải hay kết cấu đường theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn