MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc xe này kéo theo hàng hóa rất cồng kềnh di chuyển trên phố Hoàng Quán Chi (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Phạm Đông

Xe máy, xe ba gác chở hàng cồng kềnh hoành hành trên đường phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG LDO | 01/07/2023 06:31

Dù đã có chế tài xử lý cụ thể, song những chiếc xe máy, xe tự chế vẫn “cõng” trên mình hàng tạ, hàng tấn hàng hóa, nghênh ngang lưu thông trên các con đường, tuyến phố ở Hà Nội.

Dù đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, tuy nhiên, vì sự thiếu ý thức tham gia giao thông, một bộ phận tài xế vẫn cố nhồi nhét thật nhiều hàng hoá lên xe, để tiết kiệm nhiên liệu, thời gian mà không màng đến tính an toàn cho bản thân và người di chuyển xung quanh.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 30.6, hàng loạt xe ba gác, xe máy chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông ở khu vực gần các chợ dân sinh và các tuyến đường như: Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quán Chi, Đê La Thành, Lê Văn Lương, Xã Đàn,...

Chiếc xe ba gác chở hàng cồng kềnh không che chắn, không có cảnh báo di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Phạm Đông

Hầu hết là những chiếc xe máy cũ được cơi nới, tự chế để chở hàng hóa cồng kềnh như đồ nội thất, sắt thép,… phóng nhanh gây mất an toàn giao thông.

Thậm chí, nhiều trường hợp những chiếc xe chở hàng hóa cồng kềnh, lái xe không đội mũ bảo hiểm, lấn làn đường dành cho ôtô gây cản trở giao thông, ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Hàng hoá trên một chiếc xe máy sắp sửa rơi xuống vì bị nhồi nhét. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hàng hoá trên một xe máy chắn hết tầm nhìn phía trước. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đáng nói, hàng hóa trên xe đều được chất cao, che khuất tầm nhìn của người đi đường, dễ gây tai nạn giao thông.

Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân, thậm chí có cả kế hoạch chuyên đề định kỳ xử lí vi phạm luật giao thông đối với các loại xe ba bánh, xe giả danh thương binh... Tuy nhiên, do hình thức xử lý không đủ sức răn đe, nên các loại xe này vẫn ngang nhiên lưu thông, ảnh hưởng đến sự an toàn của những người tham gia giao thông.

Vì vậy, đã có không ít vụ tai nạn đáng tiếc do những chiếc xe này gây ra, làm thương vong những người tham gia giao thông trên đường.

Giờ đây, mỗi khi người dân thấy những “hung thần” này trên đường luôn phải tìm cách tránh xa bởi lo sợ không may trở thành nạn nhân.

Xe máy chở hàng có bề ngang gần như bằng một chiếc ôtô lưu thông trên đường. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Bùi Danh Liên - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội - cho biết, lực lượng CSGT, công an làm nhiệm vụ khi phát hiện các loại xe này, trong đó có xe ba bánh cần phải tịch thu.

"Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, hiện nay, xe cơ giới không có biển số bị cấm hoạt động trên đường", ông Liên nói.

Ông Liên cũng cho biết thêm, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm này, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho người tham gia giao thông.

Hàng hoá được nhồi nhét trên xe lưu thông trên đường Xã Đàn, Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hiện nay, hành vi chở hàng cồng kềnh, chở hàng vượt quá giới hạn quy định sẽ bị xử phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng; đối với trường hợp gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể bị tước bằng lái xe từ 2-4 tháng theo quy định tại Điểm b Khoản 32 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn