MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịp lễ 30.4, nhà xe Huỳnh Gia tăng giá vé tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang lên gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Minh Quân

Xe ngoài bến đua nhau nâng giá vé dịp lễ 30.4

MINH QUÂN - HUYỀN TRÂN LDO | 22/04/2023 08:59

Nắm bắt nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay của người dân tăng cao, nhiều hãng xe hoạt động bên ngoài bến xe ở TP Hồ Chí Minh cùng đẩy giá vé lên gấp đôi so với ngày thường.

Thoải mái “chặt chém” giá vé

Ngày 20.4, trong vai hành khách đến văn phòng nhà xe Trà Lan Viên trên đường Phạm Ngũ Lão (Quận 1) hỏi mua vé xe đi tối ngày 29.4 từ TP Hồ Chí Minh đến Nha Trang (Khánh Hòa), chúng tôi được nhân viên báo giá 900.000 đồng/vé Limousine giường phòng 20 chỗ và 700.000 đồng/vé xe giường nằm thường 30 chỗ.

Trong khi đó, giá vé ngày thường niêm yết tại quầy vé của nhà xe này là 460.000 đồng/vé Limousine giường phòng 20 chỗ và 300.000 đồng/vé xe thường. Tức giá vé xe dịp lễ 30.4 và 1.5 của nhà xe Trà Lan Viên tăng từ 95% đến 133% so với giá vé ngày thường. Mức tăng giá vé này được áp dụng trong 5 ngày, từ ngày 26.4 đến hết ngày 30.4. Khi chúng tôi thắc mắc về giá vé tăng bất thường, nhân viên bán vé nhà xe Trà Lan Viên cho hay: “Lễ mà, chỗ nào cũng bán như vậy”.

Đúng như lời nhân viên này nói, rất nhiều nhà xe chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang (Khánh Hòa) dưới dạng hợp đồng du lịch (open tour) có văn phòng trên đường Phạm Ngũ Lão đều tăng giá khá cao trong dịp lễ 30.4 và 1.5 tới.

Nhà xe Huỳnh Gia bán vé từ TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang ngày 29.4 với giá 900.000 đồng/vé loại xe Limousine giường phòng 21 chỗ, trong khi ngày thường 450.000 đồng/vé - tức giá vé tăng gấp đôi ngày thường. Còn khách muốn giá mềm hơn thì đi xe giường nằm loại 38 chỗ với giá 560.000 đồng/vé - cũng tăng gấp đôi so với ngày thường (280.000/vé). Giá vé cao nhưng nhân viên nhà xe Huỳnh Gia cho biết, vé ngày 28.4 đã bán hết, các ngày 27 và 29.4 “hết vé thường chỉ còn vé VIP”.

Gần đó, nhà xe Phương Nam Travel bán giá 850.000 đồng/vé xe Limousine giường phòng 22 chỗ và 450.000 đồng/vé giường nằm loại 40 chỗ cùng tuyến, trong khi giá vé ngày thường là 440.000 - 460.000 đồng/vé xe Limousine và 250.000 đồng/vé xe thường - tức giá vé tăng 80%-93% so với ngày thường. Theo khảo sát, các nhà xe trên đường Phạm Ngũ Lão đều tăng giá vé trong 5 ngày, từ ngày 26.4 đến hết ngày 30.4.

Cơ quan chức năng “bó tay”

Theo quy định, giá vé tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) và bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) trong đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 được tăng giá vé từ 20-40% so với ngày thường, thời gian tăng trong 3 ngày (từ ngày 28.4 đến hết ngày 30.4). Còn bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) được tăng không quá 40% trong 2 ngày.

Theo ghi nhận, hiện một số nhà xe có thương hiệu đăng kí hoạt động tại bến xe Miền Đông mới như Chín Nghĩa, Phương Trang đã hết vé đi Nha Trang ngày 28 và 29.4.

Theo ông Tạ Chương Chín - Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) - việc xe ngoài bến vô tư tăng giá vé gây bức xúc cho doanh nghiệp vận tải hành khách trong bến. Trong khi các doanh nghiệp trong bến chấp hành nghiêm quy định, không phụ thu quá 40% thì thiệt thòi, nhưng nếu tăng quá mức sẽ bị “tuýt còi” ngay. Trong khi đó, các doanh nghiệp bên ngoài tăng giá vô chừng mà chẳng ai xử lí. Ông Chín cho rằng, mấu chốt là Sở GTVT và chính quyền địa phương, nếu dẹp được xe trá hình thì không lo chuyện hét giá, bắt chẹt khách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lâm Hải - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông - mới cho biết, tình trạng hết vé của một số hãng xe thương hiệu tại bến chỉ tạm thời vì các hãng tăng cường thêm xe và sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khác chuẩn bị mở bán vé dịp lễ 30.4 và 1.5. Để không còn tình trạng xe ngoài bến "chặt chém" giá vé dịp lễ, tết, ông Hải cho rằng, thành phố nên xem xét cấm xe giường nằm (24/24 giờ) vào trung tâm thành phố, thay vì cấm theo giờ như hiện nay.

Theo ông Đàm Phan Phát - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Hồ Chí Minh - từ nay đến hết ngày 30.4, đơn vị phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại 5 bến xe liên tỉnh trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, đối với các xe chạy hợp đồng vẫn còn tình trạng “chặt chém” hành khách, đại diện Thanh tra giao thông cho rằng, việc quản lý với xe chạy hợp đồng là rất khó. Bởi vì, xe chạy hợp đồng chủ yếu thực hiện qua thỏa thuận dân sự giữa người vận chuyển và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Tức là các nhà xe này không đăng kí kê khai giá cước như xe trong bến, và khi không có đăng kí kê khai giá cước thì cơ quan chức năng không có cơ sở để xử lí. Vì vậy, ông Đàm Phan Phát khuyến nghị người dân nên vào các bến xe để mua vé trong dịp lễ, tránh tình trạng bị “chặt chém”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn