MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số công trình xây dựng tại Làng Sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có nguy cơ bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Vân Anh

Xem xét đình chỉ hoạt động một số công trình ở Làng Sinh viên Hacinco

Hiếu Anh - Tường Vân LDO | 18/08/2022 19:57

Liên quan đến nội dung phản ánh của Báo Lao Động về vấn đề “Hỏa hoạn rình rập Làng Sinh viên Hacinco”, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Làng Sinh viên Hacinco và đang đề nghị UBND thành phố Hà Nội xử phạt đơn vị này, đồng thời xem xét đình chỉ hoạt động một số công trình.

Những ngày qua, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc các hàng quán, tổ hợp kinh doanh được cơi nới trái phép, ngang nhiên hoạt động tại Làng Sinh viên Hacinco. Đặc biệt, các công trình này còn không đảm bảo quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. 

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo Lao Động, đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội - đã thừa nhận vấn đề phòng cháy chữa cháy của Làng Sinh viên tồn tại từ lâu, nhưng đến nay công ty đang loay hoay chưa thể khắc phục được vấn đề này.

Trong khi đó, cư dân sống tại đây luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Làng Sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Ảnh: Vân Anh 

Về những nội dung Báo Lao Động phản ánh, Công an quận Thanh Xuân đã có phản hồi về vụ việc. 

Theo đó, Công an quận đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các hạng mục công trình thuộc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Cụ thể, đơn vị đã kiểm tra tòa nhà 17-21 tầng, tòa nhà 11 tầng B-D, tòa nhà văn phòng 5 tầng; tòa nhà A, C, E thuộc làng sinh viên Hacinco và tòa nhà B3.7 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tại buổi kiểm tra, sau khi phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi vi phạm:

Đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP;

Cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định của pháp luật theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 40 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP;

Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 44 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

Trao đổi cụ thể về vấn đề này, Thượng Tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau khi kiểm tra, Công an quận Thanh Xuân đề nghị UBND thành phố Hà Nội xử phạt hơn 90 triệu đồng đối với Làng Sinh viên Hacinco. Đồng thời, sau khi xử phạt, Công an quận xem xét đình chỉ hoạt động một số công trình như Văn phòng Công chứng Đông Đô, Nhà hàng Bia Hải hói, cơ sở Massage Hương Sen.

Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đang xem xét đình chỉ hoạt động một số công trình do không đủ tiêu chuẩn PCCC. Ảnh: Vân Anh

Cần giải quyết triệt để

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Công an quận phát hiện và xử phạt về công tác PCCC đối với Làng Sinh viên Hacinco.

Cụ thể, ngày 6.5.2021, Công an quận Thanh Xuân ra Quyết định tạm đình chỉ số 97/QĐTĐC-CATX-PCCC đối với khu vực tầng hầm của đơn vị Massage Hương Sen; ngày 8.3.2022, Công an ra Quyết định đình chỉ hoạt động về PCCC số 80/QĐĐC-CATX-PCCC đối với khu vực tầng hầm; khu vực tầng tum đơn nguyên 17 tầng tại tòa nhà 17-21 Làng Sinh Viên Hacinco; Quyết định số  81/QĐĐC-CATX-PCCC đối với đình chỉ hoạt động khu vực tầng hầm tòa nhà ở 11 tầng B, D; Quyết định số 82/QĐĐC-CATX-PCCC đình chỉ hoạt đồng tầng 16 (tầng tum) tại công trình công cộng và nhà ở cho thuê (Chung cư B3.7).

Như vậy, một số công trình tại Làng Sinh viên Hacinco đã từng bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định PCCC. Thế nhưng, một số công trình vẫn ngang nhiên hoạt động dù chưa hoàn thiện về PCCC. Do vậy, đối với các công trình đang được đề nghị đình chỉ lần này cần có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn