MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xổ số kiến thiết miền Nam tiếp tục dừng đến ngày 19.8

TRẦN LƯU LDO | 04/08/2021 16:21
Các địa phương đang xem xét để có mức hỗ trợ tiếp theo cho những người bán vé số dạo...

Ngày 4.8, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - ông Nguyễn Văn Hồng - đã ký văn bản về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn.

Thời điểm gian, các tỉnh, thành phía Nam cũng ra văn bản tương tự, dừng hoạt động xổ số kiến thiết đến hết ngày 19.8. Đây là đợt tạm dừng lần thứ 3 trong năm 2021 của các công ty xổ số trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho người bán vé số dạo trên địa Cần Thơ trong thời gian hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng. Ảnh: TR.L.

Đợt tạm dừng đầu tiên bắt đầu từ ngày 9.7; sau đó, đến ngày 19.7, các 19 tỉnh thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên hoạt động xổ số phải tạm dừng lần 2. Mới đây, các địa phương lại tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách từ 1 đến 2 tuần, khiến hoạt động xổ số kiến thiết phải tạm dừng lầm thứ 3.

Thị trường xổ số phía Nam gồm 21 tỉnh, thành. Vé số của các tỉnh, thành thường có thị phần phát hành qua lại lẫn nhau. Chẳng hạn như vé số Bạc Liêu được bán tại Cần Thơ, hoặc vé số Trà Vinh được bán ở TP.HCM. Do vậy, mỗi đợt tạm dừng đều có sự đồng thuận chung của toàn khu vực.

Tại Cần Thơ, theo ước tính, trên địa bàn thành phố có khoảng 5.100 người bán lẻ xổ số lưu động. Ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Công ty XSKT TP.Cần Thơ - cho biết, trong đợt giãn cách lần thứ hai, cCông ty đã đề xuất và được UBND thành phố đồng ý tăng mức hỗ trợ cho người bán vé số dạo từ 18 lên thành 24 ngày với mức chi 50.000 đồng/người/ngày; mỗi người sẽ nhận được 1,2 triệu đồng. Hiện thành phố đang xem xét để có hướng hỗ trợ tiếp theo cho người bán vé số dạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn