MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xót ruột cảnh đào Tết bị vứt la liệt ở ven đường ngày cận Tết

CAO NGUYÊN - ĐỨC VƯƠNG LDO | 10/02/2021 14:38
Chiều ngày 10.2 (29 Tết), chợ hoa khu vực đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) dù không khí mua sắm vẫn tấp nập nhưng không ít đào Tết đã bị tiểu thương vứt la liệt ven đường.

Tết Nguyên đán đã cận kề, tại những chợ hoa Tết, nhất là tại một số con đường như Lạc Long Quân hay chợ hoa Quảng Bá, không khí mua bán vui tươi, tấp nập.

Khu vực chợ hoa đào Tết trên đường Lạc Long Quân vẫn tập nập trong ngày 29 Tết. Ảnh: V.Đ

Ghi nhận ngày 10.2 (tức 29 Tết) tại khu vực chợ hoa trên đường Lạc Long Quân, nhiều tiểu thương cố rao bán nốt những cành đào, cây quất với mức giá cắt lỗ, thấp hơn nhiều so với những ngày trước đó. Nhiều tiểu thương cho biết đến hôm nay, họ phải cắn răng bán với mức giá chỉ bằng 1/3, 1/4 so với 26, 27 Tết.

Những cành đào Tết được bán với giá rẻ hơn nhiều so với những ngày trước.

Trong ngày 29 Tết, rất đông người dân kéo tới chợ hoa tìm cho mình những cành đào, cây quất ưng ý nhất để về chơi Tết. Mặc dù, tới chợ hoa mua sắm và chơi Tết nhưng người dân thủ đô vẫn tuân thủ đầy đủ việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Do người dân đổ về khu vực này khá đông nên lực lượng chức năng địa phương luôn túc trực để đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Tuy nhiên, không ít cành đào đã bị các tiểu thương vứt la liệt, chỏng chơ ở khu vực vỉa hè và lòng đường.

Đào Tết bị vứt chỏng chơ ở ven đường.

Hầu hết hoa ở trên những cành đào đã tàn hết nên bị vứt bỏ, thậm chí có nơi đào chất đống tại các điểm xả rác. Các công nhân vệ sinh môi trường liên tục có mặt để chở những xác đào mang đi xử lý.

Cành đào Tết còn nguyên “tem mác“.

Không ít cành đào còn nguyên “tem mác” cũng đã bị các tiểu thương bỏ đi. Chị Đào Thị Hạ (38 tuổi, trú tại Nhật Tân, Tây Hồ), tiểu thương đang bán đào tại đây cho biết mặc dù vứt đi cũng xót xa công sức chăm sóc cây cả năm qua, nhưng không còn cách nào khác. Bởi hoa trên cây đã nở bung và đã tàn hết nên không có khách mua mặc dù đã bán với giá rẻ như cho.

Xe rác đến chở những cành đào bị vứt bỏ đi xử lý.

Bên cạnh đó, các tiểu thương cũng cắt các cành hoa nhỏ từ các cành lớn hoa đã nở nhiều để bó thành từng bó nhỏ để bán cho người dân để trưng bày hay cắm trên bàn thờ. Giá mỗi bó như vậy dao động từ 40-80 nghìn đồng cũng được khá nhiều người dân thích thú lựa chọn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn